Tiếng Việt | English

26/11/2017 - 15:17

Thanh Hóa: Hai kẻ bịt mặt xông vào nhà bắt cóc bé gái 20 ngày tuổi

Một đôi nam nữ bịt mặt đi xe máy đã xông vào nhà anh Lê Hữu Thuận (ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), dí dao vào cổ mẹ của anh Thuận, cướp đi bé gái mới 20 ngày tuổi.

Cơ quan chức năng thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc ngay tại nhà.

Hiện, Công an thị xã Bỉm Sơn đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ việc. Đến trưa 26/11, vẫn chưa có thông tin về cháu bé bị kẻ xấu bắt đi.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 25/11, một đôi nam nữ bịt mặt đi xe máy đã xông vào nhà anh Lê Hữu Thuận (ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn), dí dao vào cổ mẹ của anh Thuận, cướp đi bé gái mới 20 ngày tuổi, con anh Thuận, rồi tẩu thoát.

Thấy cháu bị người lạ bắt đi, bà nội cháu bé lao theo giằng lại nhưng đã bị ngã ngoài cổng, bất tỉnh, được người nhà phát hiện sau đó và đưa vào bệnh viện.

Tại địa điểm bà nội cháu bé bị ngã, người nhà tìm thấy mũ cháu bé và chiếc dép nghi là của kẻ bắt cóc bỏ lại hiện trường.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ cháu bé - chị Phạm Thị Thanh Huyền - đang nấu cơm dưới bếp, bà nội cháu bé bế cháu, còn anh Lê Hữu Thuận đang trên đường đi đón con trai lớn về nhà.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Công an thị xã Bỉm Sơn đã lập tức có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết