Tiếng Việt | English

05/08/2020 - 15:54

Thạnh Hóa: Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An ra sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, qua đó tạo sự lan tỏa và xuất nhiều gương điển hình trên các lĩnh vực.

Tọa đàm, giao lưu các điển hình tiên tiến trên  các lĩnh vực
Tọa đàm, giao lưu các điển hình tiên tiến trên  các lĩnh vực

Gặt hái nhiếu thành quả trên các lĩnh vực

5 năm qua, UBND huyện Thạnh Hóa không ngừng đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Văn Tạo cho biết: “Phong trào thi đua yêu nước luôn được các cấp ủy, chính quyền thực hiện bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của địa phương. Qua đó, khơi dậy tiềm năng, tính sáng tạo của các tập thể, cá nhân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực”.

Một trong những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Thạnh Hóa gặt hái được là phong trào thi đua phát triển kinh tế. Tổng sản lượng lúa hàng năm gần 252.000 tấn, đạt hơn 114% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra, lợi nhuận bình quân đạt trên 30% so với tổng giá trị đầu tư.
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều nông dân mạnh dạn chuyển đổi vật nuôi, cây trồng phù hợp với từng vùng đất. Ngoài những loại vật nuôi, cây trồng truyền thống, huyện còn có cây gấc, mai vàng, bưởi, dừa, thanh long,… và các mô hình nuôi lươn, rắn,... Đây là hướng đi mới trong phát triển kinh tế của nhiều hộ dân trong huyện. Việc sản xuất nông sản sạch được nông dân quan tâm, từng bước tạo dựng thương hiệu trên thị trường như Khoai mỡ Bến Kè, Mật ong Quang Vinh, Chanh không hạt Thuận Bình.

Qua phong trào thi đua, xuất hiện nhiều gương nông dân tiêu biểu, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Khi kinh tế gia đình phát triển, nông dân tích cực đóng góp xây dựng quê hương. 5 năm qua, cán bộ, hội viên, nông dân góp trên 51 tỉ đồng xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương; xây dựng và sửa chữa 1.670km đường liên xóm, 149km kênh, mương; kéo điện thắp sáng 33 công trình với chiều dài 37km. Ngoài ra, huyện còn vận động từ các nguồn lực (tổng giá trị trên 87.000 tỉ đồng) xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn.

Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” cũng huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đến nay, huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 12-17 tiêu chí. Phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa” tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Đến cuối năm 2019, huyện có 97,5% hộ được công nhận gia đình văn hóa; 100% ấp, khu phố văn hóa; 8 xã đạt chuẩn xã văn hóa. Thị trấn Thạnh Hóa được công nhận thị trấn văn minh đô thị.

Phong trào Đền ơn đáp nghĩa được duy trì nhiều năm qua, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được gần 3,1 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ này, huyện xây dựng, sửa chữa 77 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương với số tiền trên 2,7 tỉ đồng. Đi đôi đó, phong trào chung tay Vì người nghèo khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, góp phần giảm hộ nghèo còn 1,78%.

Xuất hiện nhiếu nêu gương điển hình

Điển hình trong thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế là anh Nguyễn Văn Lượm (ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước), luôn tích cực trong sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng.

Anh Lượm cho rằng, chỉ độc canh cây lúa thì không thể phát triển kinh tế nên mạnh dạn chuyển đổi nhiều loại cây trồng khác nhau. Hiện anh có trên 4,5ha đất trồng lúa, 1,5ha đất trồng chanh không hạt và 1,8ha đất trồng cây nhàu. Mỗi năm, gia đình anh đạt lợi nhuận trên 250 triệu đồng từ các loại cây trồng này. Năm 2017, gia đình anh không kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật mà chuyển sang thành lập tổ đan lục bình, hiện có 100 thành viên tham gia, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương. Anh Nguyễn Văn Lượm chia sẻ: “Trước khi quyết định chuyển đổi cây trồng, tôi phải tìm đầu ra ổn định. Là nông dân cũng phải tích cực thi đua lao động, linh hoạt trong sản xuất mới mang lại thu nhập bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Phong trào thi đua Đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng cùng các phong trào thi đua khác của ngành Giáo dục đã thôi thúc nhiều cán bộ quản lý và giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nghề. Thầy Nguyễn Văn Bình - giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Phước, là một điển hình trong sự nghiệp trồng người. Là giáo viên trẻ, thầy Bình nhận thấy, việc giảng dạy theo phương pháp truyền thụ một chiều làm học sinh tiếp thu bài thụ động, kém hiệu quả. Vì vậy, thầy không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng lớp học năng động, hiện đại, lấy HS làm trung tâm. “Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng giúp học sinh tiếp thu bài nhanh. Tham gia thiết kế bài giảng E-learning không chỉ giúp bản thân thỏa mãn sự sáng tạo mà còn giúp học sinh ôn lại kiến thức thông qua hình thức dạy và học trực tuyến” - thầy Bình chia sẻ.

Phát huy kết quả, huyện triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Thạnh Hóa đoàn kết, sáng tạo, chung sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH”. Để thực hiện chủ đề này, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Tạo đề nghị, các cấp, các ngành và nhân dân tiếp tục triển khai phong trào sâu, rộng trên các lĩnh vực; gắn nội dung phong trào thi đua với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết