Tiếng Việt | English

03/08/2015 - 15:58

Thanh Hóa: Mưa lớn, nhiều hộ dân bị ngập nước, sập nhà

Những trận mưa lớn kéo dài từ chiều đến hết đêm qua đã gây thiệt hại nặng cho người dân huyện vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa).


Mưa lũ gây ngập lụt nặng ở bản Sại, xã Phú Lệ, huyện vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa) sáng 3-8 - Ảnh do người dân huyện Quan Hóa cung cấp

Hàng chục ngôi nhà của người dân địa phương ở ven sông Mã bị ngập nước, sập đổ hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu từ văn phòng UBND huyện Quan Hóa, đến sáng nay 3-8 mưa lũ của ngày 2-8 đã làm ba ngôi nhà của dân ở xã Trung Thành bị sập hoàn toàn.

12 nhà dân ở xã Phú Lệ bị ngập trong nước; hàng chục ngôi nhà dân ven sông Mã ở các xã Trung Thành, Trung Sơn, Thành Sơn, Phú Sơn, Phú Lệ, Thanh Xuân, Phú Xuân, thị trấn Quan Hóa cũng bị ngập nước, gây hư hỏng nặng.

Hiện nay chính quyền địa phương đang tích cực di chuyển các hộ dân gần mép nước sông Mã, có nguy cơ bị sạt lở đất đá, lũ quét, lũ ống đến nơi cư trú an toàn.

Mưa lũ lớn trên sông Mã đã gây ngập nhiều cây cầu, đập tràn trên tuyến quốc lộ 15A (như cầu Éo, xã Thanh Xuân), làm nhiều đoạn đường này bị ngập.

Đến trưa 3-8, nhiều phương tiện giao thông chưa thể đi từ thị trấn Quan Hóa lên các xã Trung Thành, Trung Sơn, Thành Sơn, Phú Thanh, Phú Lệ, Phú Sơn, Phú Xuân...

Nước sông Mã từ thượng nguồn đổ về Quan Hóa còn gây ngập một số đoạn đường ở thị trấn Quan Hóa, bản Ban, xã Hồi Xuân (Quan Hóa). Hàng chục hecta hoa màu của người dân địa phương cũng bị nước lũ nhấn chìm, cuốn trôi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Nho Tự - phó chủ tịch UBND huyện Quan Hóa - cho biết đến trưa 3-8, nước sông Mã đoạn qua huyện Quan Hóa bắt đầu rút nhưng vẫn ở mức cao so với cùng kỳ mọi năm.

Lãnh đạo UBND huyện cùng phòng chức năng đang xuống các xã bị thiệt hại do mưa lũ, chỉ đạo chính quyền, người dân địa phương thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra; đồng thời khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống và sản xuất.

Đến nay chưa có số liệu thống kê chi tiết thiệt hại do mưa lũ gây ra tại huyện Quan Hóa vì giao thông đi lại, liên lạc gặp nhiều khó khăn.


Mưa lũ gây ngập lụt nặng ở bản Chiềng, xã Trung Thành, huyện vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa) sáng 3-8 - Ảnh do người dân huyện Quan Hóa cung cấp


Đến trưa nay 3-8, nước sông Mã đoạn qua khu phố Hồi Xuân, thị trấn huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) vẫn ở mức cao, chảy xiết - Ảnh: Hà Đồng

HÀ ĐỒNG/Tuổi Trẻ Online

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích