Tiếng Việt | English

12/08/2015 - 20:06

Thanh Hóa: Phối hợp bắt giữ hơn 39.000 viên ma túy tổng hợp

Sau khi bắt quả tang một đối tượng có 4 viên ma túy tổng hợp, các lực lượng đã đấu tranh và bắt giữ hơn 39.000 viên ma túy tổng hợp.

Nguồn tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa ngày 12/8 cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Cục phòng chống ma túy (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc Phòng Việt Nam), Ban chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) vừa phá chuyên án 275.LV bắt giữ 4 đối tượng người Lào, thu giữ hơn 39.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật có liên quan.


3 đối tượng Thạo Giang Hơ, Thạo Vi Tho và Nang Chư Hơ (ảnh từ trái qua phải).

Khoảng 16h ngày 10/8, các lực lượng đã bắt quả tang đối tượng Thạo Giang Hơ (SN 1960, trú tại bản Na Liu, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn), tại chỗ thu giữ được 4 viên ma túy tổng hợp.
Tiếp tục điều tra, đấu tranh, Thạo Giang Hơ khai nhận mua ma túy tổng hợp của Nang Chư Hơ (SN 1966) và của con trai Hơ là Thạo Vi Tho (SN 1980, cùng trú tại bản Na Liu, huyện Sầm Nưa).


Đối tượng Thao Chông Va Tho cùng tang vật

Từ lời khai này, lực lượng chuyên án đã khám xét khẩn cấp nhà ở và bắt Nang Chư Hơ, Thạo Vi Tho, thu giữ được 27.400 viên ma túy tổng hợp, 200 gam heroin, gần 30.000 USD và 13 triệu kíp Lào. Tiếp tục khai thác các đối tượng bị bắt, đến 20h ngày 10/8, lực lượng đánh án đã bắt giữ đối tượng Thao Chông Va Tho (SN 1975, trú tại bản Bông, huyện Mường Xón, tỉnh Hủa Phăn), tang vật thu giữ được gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp và 1 điện thoại di động.
Hiện Lực lượng biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bàn giao các đối tượng cho công an tỉnh Hủa Phăn để xử lý theo pháp luật của nước bạn Lào./.

CTV Nguyễn Hải/VOV.VN

Chia sẻ bài viết