Tiếng Việt | English

12/09/2017 - 09:07

Thạnh Hóa xử lý nhiều đối tượng cờ bạc

Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An bắt quả tang 21 tụ điểm/172 đối tượng tham gia đánh bạc, trong đó, xử phạt hành chính 106 đối tượng với tổng số tiền gần 150 triệu đồng, xử lý hình sự 66 đối tượng.

Các đối tượng bị khởi tố

Điển hình, ngày 02/6/2017, Công an huyện xác lập chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Minh Viễn (SN 1984), ngụ ấp Đồn A, xã Thuận Bình tổ chức tại sân nhà bà Phùng Thị Xuân Lan (ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa). 12 giờ 30 phút, ngày 06/8/2017, Công an huyện phối hợp Công an xã Thuận Nghĩa Hòa, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 bắt giữ 16 đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền, tạm giữ 18 xe môtô, 15 điện thoại di động, trên 56 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan khác.

Qua xác minh, có 10 đối tượng có hành vi tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan điều tra mời làm việc, xác định thêm 12 đối tượng liên quan. Viễn khai, thường hẹn các chủ gà đến đá gà ăn thua bằng tiền và tổ chức được 3 trận thì bị Công an bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Lúc 12 giờ, ngày 08/7/2017, nhận được tin báo của người dân, Công an huyện phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền do Vũ Đình Thảo, ngụ xã Thạnh Phước, tổ chức tại khu đất trống thuộc ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước và phân công Đặng Văn Khoắn, ngụ xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh làm trọng tài, Nguyễn Văn Thích làm nhiệm vụ cảnh giới.

Trong ngày 08/7/2017, Thảo tổ chức được 4 trận đá gà, thu tiền sân 200.000 đồng/trận và gom tiền biện gà được khoảng 2 triệu đồng. Cơ quan chức năng tạm giữ 49 đối tượng, 47 xe môtô, 30 điện thoại di động, trên 85 triệu đồng và các tang vật liên quan. Công an huyện Thạnh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tổ chức đánh bạc và đánh bạc./.

T.P

Chia sẻ bài viết