Tiếng Việt | English

15/11/2016 - 09:40

Thanh niên Công an Long An tham gia công tác xã hội hơn 2 tỉ đồng năm 2016

Đầu năm 2016, Ban Thường vụ Đoàn Công an tỉnh Long An thi đua thực hiện phong trào Dân vận khéo trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh với mô hình: “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên” và “Nâng cao hiệu quả công tác xã hội, tình nghĩa, giúp dân”.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tham gia chiến dịch tình nguyện 2016 tại xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long AnTăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ĐVTN

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho ĐVTN nắm các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành về bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; Chỉ thị 03 của Bộ Công an về Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh;...

Tuyên truyền với nhiều hình thức sôi nổi như: Tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2016, họp mặt cán bộ Đoàn “Tọa đàm xây dựng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vững mạnh”, sinh hoạt chuyên đề, hái hoa dân chủ, Hội thi báo tường, tổ chức giáo dục truyền thống cho ĐVTN tại Tượng đài Long An Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc,...

Bệnh xá Công an tỉnh khám bệnh cho người nghèo

Qua đó, giúp ĐVTN nâng cao nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt điều lệnh Công an nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt công tác xã hội, tình nghĩa, giúp dân

Phát huy truyền thống Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa, tinh thần “Tương thân tương ái”, tình nguyện vì cộng đồng và tham gia xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Đoàn Công an tỉnh vận động các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp về vật chất, tinh thần thực hiện công tác xã hội, tình nghĩa, giúp dân tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, căn cứ cách mạng.

Đã thực hiện trên địa bàn các huyện: Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ, Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Mộc Hóa như: Xây dựng 4 căn nhà cho lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và người nghèo; xây dựng 2 nhà nhân ái; 3 căn nhà đồng đội; khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 340 người có hoàn cảnh khó khăn; tặng 26 xe lăn cho người tàn tật; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng quà tiếp sức học sinh đến trường cho 50 em; xây dựng 7 cầu giao thông nông thôn; xây dựng đường giao thông nông thôn; trao tặng 252 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây, huyện Cần Đước; tặng 1 hệ thống máy nước lọc trên địa bàn xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc. Tổng kinh phí vận động thực hiện công tác xã hội, tình nguyện năm 2016 trên 2,2 tỉ đồng; tổ chức cho ĐVTN hiến 190 đơn vị máu cứu người.

Công an tỉnh vận động làm đường giao thông nông thôn tại huyện Thủ Thừa

Ban Thường vụ Đoàn Công an tỉnh tổ chức chiến dịch “Thanh niên Công an tỉnh tình nguyện năm 2016” tại xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa cho 41 ĐVTN Công an tỉnh tham gia đóng góp 164 ngày công lao động thực hiện các công việc như: Giặm vá, san lấp ổ gà, chặt cây che khuất tầm nhìn; san lấp mặt bằng sân trường, trồng hoa và cây xanh khu vực Trường Mầm non xã và trụ sở UBND xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa; thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng với tổng số tiền 2,5 triệu đồng; tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã, tổng trị giá 3 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên công an tỉnh về nguồn tại Khu di tích lịch sử văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam

Ngoài ra, với tinh thần “Tương thân tương ái”, chia sẻ, giúp đỡ nhân dân miền Trung bị thiên tai, khắc phục hậu quả lũ lụt, ĐVTN các cấp Công an tỉnh tham gia quyên góp với số tiền 31 triệu đồng; tham gia thực hiện công trình thanh niên: Nhà nghĩa tình đồng đội, các hoạt động Về nguồn, Đền ơn đáp nghĩa do Cụm thi đua số 8 - Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Tiền Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai với số tiền 13 triệu đồng.

Những hoạt động trên nhằm góp phần giáo dục ĐVTN truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, chung tay giúp đỡ người dân có cuộc sống khó khăn./.

Đan Thư

Chia sẻ bài viết