Tiếng Việt | English

02/10/2019 - 14:23

Thanh niên hành động vì môi trường sáng, xanh, sạch, an ninh

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An triển khai hiệu quả công trình, phần việc thanh niên (TN) hành động vì môi trường sáng, xanh, sạch, an ninh, góp phần chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Con đường 100 đồng - phần việc thanh niên ý nghĩa, chung tay vì môi trường sáng, xanh, sạch, an ninh

Từ con đường 100 đồng...

Đến cù lao Long Hựu vào chiều thứ bảy cũng là lúc các bạn đoàn viên, TN trên địa bàn xã Long Hựu Tây ra quân tình nguyện phát quang bụi rậm, nhổ cỏ, chăm sóc cây xanh trên tuyến đường văn hóa Mỹ Điền dài gần 1km. Bí thư Đoàn xã Long Hựu Tây - Đặng Kim Quyên chia sẻ: “Với nguồn kinh phí hỗ trợ hơn 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Con đường 100 đồng của Huyện đoàn, đoàn viên, TN xã trồng 120 cây hoàng yến, lắp đèn đường, camera an ninh, góp phần tạo môi trường sáng, xanh, sạch, an ninh”. 

“Hiện nay, xã Long Hựu Tây hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Năm 2019, cùng với nguồn lực hỗ trợ của huyện thông qua hoạt động Về nguồn (hơn 50 tỉ đồng), MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương nỗ lực vận động xây dựng nhiều công trình phúc lợi công cộng, đường giao thông nông thôn, giúp địa phương về đích NTM vào năm 2020” - chị Đặng Kim Quyên thông tin thêm.

Theo Phó Bí thư Huyện đoàn Cần Đước - Đỗ Hồng Thanh, Con đường 100 đồng được Huyện đoàn triển khai, thực hiện từ năm 2018 bằng nguồn kinh phí đóng góp 100 đồng/ngày của đoàn viên trong huyện. Với số tiền thu được hơn 100 triệu đồng, Huyện đoàn chọn 2 xã điểm Về nguồn của huyện để thực hiện công trình: Long Khê (năm 2018) và Long Hựu Tây (năm 2019). Qua đó, góp phần tham gia XDNTM theo phương châm “Mỗi TN một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia XDNTM”.

“Từ khi xuất hiện Con đường 100 đồng, diện mạo nông thôn của địa phương ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, người dân ý thức hơn trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, an ninh” - bà Trần Thị Trắc, 70 tuổi, ngụ ở ấp Tây, xã Long Hựu Tây, thổ lộ. 

Con đường 100 đồng - phần việc thanh niên ý nghĩa, chung tay vì môi trường sáng, xanh, sạch, an ninh

...Đến phong trào chống rác thải nhựa

Hướng đến bảo đảm môi trường, cảnh quan đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng sáng, xanh, sạch, không rác thải, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong huyện đồng loạt ra quân thực hiện mô hình chống rác thải nhựa. Đặc biệt, việc “nói không” với chai nước nhựa đã được Huyện đoàn triển khai thông qua các cuộc họp xanh, thân thiện với môi trường. 

Theo anh Đỗ Hồng Thanh, hiện nay, tại các cuộc họp, Huyện đoàn chủ động thay các chai nước nhựa, thay vào đó là những chiếc cốc và chai thủy tinh chứa nước tinh khiết. Mục tiêu tiếp theo của hành động này là đoàn viên, TN dần thay thế các vật dụng trong văn phòng, đơn vị bằng các sản phẩm sạch, an toàn, gần gũi với môi trường thiên nhiên.

Đồng thời, phát huy các giá trị văn hóa, hình thành lối sống văn minh, văn hóa đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường trong cộng đồng và toàn xã hội, các cấp bộ Đoàn trong huyện đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa thông qua các video phản ánh thực trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ ô nhiễm nhựa; phát tờ rơi về chống rác thải nhựa; vận động người thân, bạn bè sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Theo chị Đặng Kim Quyên, bên cạnh phát động ra quân thu gom rác thải nhựa, kêu gọi đoàn viên, TN gương mẫu hạn chế sử dụng túi nylon, thời gian qua, Đoàn xã Long Hựu Tây còn chủ động phối hợp Hội Cựu chiến binh “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động các hộ dân để được thu gom, bán rác thải sinh hoạt. Qua đó, góp phần phân loại rác thải tại nguồn, làm sạch đường làng, ngõ, hẻm trong khu dân cư và tạo nguồn Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ dành cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã. 

“Thời gian tới, ngoài duy trì mô hình Con đường 100 đồng, Huyện đoàn đẩy mạnh phong trào nói không với túi nylon sử dụng 1 lần. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về tác hại của túi nylon đối với môi trường, sức khỏe con người; chung tay xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp” - anh Đỗ Hồng Thanh thông tin./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết