Tiếng Việt | English

20/04/2016 - 14:34

Thanh niên trúng đạn trong trường gà do súng cướp cò

Quyền trưởng Công an xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An thừa nhận có nổ súng làm bị thương 1 thanh niên nhưng nguyên nhân là do cướp cò chứ không cố ý.

Trưa 20-4, ông Trần Văn Đốc, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, cho biết huyện này vừa nhận được báo cáo ban đầu liên quan đến vụ nổ súng bắt đá gà tại xã Tân Phước Tây chiều 18-4, làm anh Nguyễn Thành Nam (SN 1991, ngụ ấp 3, xã Tân Phước Tây) bị thương mà Báo NLĐ Online đã thông tin.

Báo cáo cho biết lực lượng công an tham gia bắt đá gà chiều 18-4, gồm công an huyện cùng phố hợp với công an xã, tại khu đất trống ở ấp 6, xã Tân Phước Tây.

Do đông người tham gia nên lực lượng có bắn 1 phát súng chỉ thiên, loại súng bắn đạn cao su. Sau đó, do nhóm người chen lấn bỏ chạy khiến ông Lê Tấn Đạt, quyền trưởng công an xã Tân Phước Tây, cầm súng bị vấp ngã và cướp cò. Viên đạn trúng vào lưng 1 thanh niên trong đám đông.

Anh Nguyễn Thành Nam bị trọng thương do bị bắn tại khu vực đá gà

Hiện vụ việc đang chờ công an huyện xác minh thêm. “Nếu có vi phạm về nguyên tắc, UBND huyện sẽ đình chỉ công tác ông Đạt để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm”- ông Đốc nói.

Theo ông Đạt, công an xã đã làm đúng quy trình, việc súng bị cướp cò khiến 1 người bị thương là sự cố đáng tiếc. Sau khi xảy ra vụ làm bị thương người trong trường gà, ông Đạt đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã ổn định, vài ngày sau sẽ xuất viện.

Trước đây mấy tháng, ông Đạt đã đánh 1 học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Phước Tây, khi mời em này lên trụ sở công an xã làm việc./.

 H.Minh/nld.com.vn 

Chia sẻ bài viết
  • Không biết chính quyền nơi đây thiếu người hay thế nào mà cứ để ông Đạt vô tư gây án? nghe nói bà con với ông phó công an huyện ở cùng xã, nếu vậy thì bó tay

    Lê văn - Cách đây 8 năm