Tiếng Việt | English

10/11/2016 - 09:52

Thành phố Tân An đạt 102,5 điểm trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Chiều ngày 9/11, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh Long An phúc tra việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại TP. Tân An.

Các thành viên Đoàn phúc tra phát biểu tại buổi làm việc

Từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng Công an TP. Tân An bắt và xử lý 81 vụ tội phạm hình sự; 9 vụ tội phạm về ma tuý, tang vật thu giữ 3,2019 gram heroin, 18,3599 gram Methamphetamine; giải tán 15 nhóm 594 đối tượng tụ tập xe mô tô điều khiển thành đoàn gây cản trở giao thông; 116 điểm đánh bạc nhỏ; 745 lượt 4.485 đối tượng tụ tập đêm khuya ảnh hưởng trật tự công cộng; phát hiện xử phạt 5.226 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 3,6 tỉ đồng; phối hợp cảm hoá tiến bộ 510 đối tượng vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật theo mô hình “Cảm hoá giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”...

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP. Tân An còn duy trì tốt các mô hình điểm, nhân rộng và xây dựng các mô hình hoạt động có hiệu quả ra 14 xã, phường. Như: CLB nhà trọ an toàn về an ninh trật tự; Camera giám sát an ninh trật tự; Honda khách phòng, chống tội phạm; Cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng dân cư; Phối hợp 5 lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm...

Qua bình xét cuối năm có 64/83 ấp, khu phố và 21/21 cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự; trên 89% hộ gia đình đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Năm 2016, thành phố có 23 tập thể và 95 cá nhân được Công an tỉnh và UBND thành phố tặng giấy khen đột xuất trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Qua buổi làm việc, Đoàn phúc tra phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Công an TP.Tân An trong triển khai thực hiện phong trào với các mô hình phòng, chống tội phạm phù hợp với tình hình thực tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. Đồng thời các thành viên trong đoàn cũng thống nhất kết quả xếp loại vững mạnh cho công an thành phố với 102,5 điểm về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2016./.

Kim Ngân - Quang Huy

Chia sẻ bài viết