Tiếng Việt | English

10/11/2015 - 15:04

Thầy trò Miura đối đầu với đội bóng cũ của Diego Forlan

Ngày 17/12, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Cerezo Osaka, đội bóng cũ của danh thủ Forlan và Kagawa.

Để chuẩn bị cho đợt tập trung U23 Việt Nam tại Hà Nội, HLV Miura đã cắt ngắn kỳ nghỉ lễ của mình. Trong ngày 7/11, chiến lược gia người Nhật Bản đã có mặt tại Hà Nội. Dự kiến trong các ngày 20, 22 và 24/11, HLV Miura sẽ dự khán các trận đấu tại giải U21 Quốc tế diễn ra trên sân Thống Nhất (TP HCM).

HLV Miura sẽ dự khán các trận đấu tại giải U21 Quốc tế để tuyển thêm quân. (Ảnh: Trọng Phú)

Hai đội bóng được đặt trong “tầm ngắm” của ông Miura là U21 HAGL và U21 báo Thanh Niên Việt Nam. Đây là cơ hội để chiến lược gia người Nhật soi giò các cầu thủ tiềm năng và bổ sung lực lượng cho đợt tập trung của U23 Việt Nam sắp tới.

Những cầu thủ thi đấu tốt tại giải U21 Quốc gia vừa qua như Văn Thành, Võ Lý, Duy Mạnh, Duy Khánh… sẽ được HLV Miura quan tâm đặc biệt. Ngoài ra, các trợ lý của ông Miura là HLV Mai Đức Chung và Trần Công Minh cũng đã lên danh sách những cầu thủ chơi tốt nhất tại giải U21 Quốc gia vừa qua để ông thầy người Nhật xem xét.

Vào ngày 5/12, U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho chiến dịch VCK U23 châu Á. Thầy trò Miura sẽ có một loạt trận đấu với 3 CLB Nhật Bản. Ngày 12 và 14/12, U23 Việt Nam đá giao hữu với JFL Selection.

Tháng 1/2016, Công Phượng và các đồng đội sẽ lên đường sang Qatar dự VCK U23 châu Á. (Ảnh: Trọng Phú)

Đáng chú ý nhất là ngày 17/12, thầy trò Miura sẽ chạm trán với Cerezo Osaka, đội bóng cũ của nhiều danh thủ như Diego Forlan hay Kagawa. Sau đó, U23 Việt Nam sẽ còn một trận đấu với "quân xanh" là tuyển sinh viên Nhật Bản.

Vào đầu tháng 1/2016, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar dự VCK U23 châu Á. Đây được xem là giải đấu ở cấp độ cao nhất mà U23 Việt Nam sẽ tham dự trong năm 2016. Ở Vòng chung kết U23 châu Á, ba đội bóng đứng đầu sẽ giành vé tham dự Olympic Rio./.

Trọng Phú/VOV.VN

Chia sẻ bài viết