Tiếng Việt | English

17/12/2018 - 18:14

Thi công công trình làm sụt lún nhà dân nhưng gần 1 năm chưa khắc phục

Dù đã hứa với người dân sẽ khắc phục tình trạng sụt lún, nứt nhà do trong quá trình thi công công trình xảy ra, nhưng đến nay, qua gần 1 năm, đơn vị thi công vẫn chưa thực hiện, người dân rất bức xúc.

Dù đã hứa khắc phục sau khi làm xong bêtông phần hầm nhưng đến nay, công trình gần hoàn thành vẫn chưa thực hiện

Công trình thi công làm sụt lún nhà dân

Ông Trương Văn Hải, ngụ khu phố Gò Thuyền, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An phản ánh, trong quá trình thi công công trình trụ sở Agribank Chi nhánh huyện Tân Hưng, Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Quốc Tế (đơn vị thi công) làm sụt lún, nứt nền nhà, vách tường nhà ông, ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Ông đã kiến nghị đến chính quyền địa phương, đơn vị thi công công trình giải quyết thiệt hại, thế nhưng gần 1 năm qua, đơn vị thi công vẫn chưa thực hiện.

Trước đó, sau khi nhận được phản ánh của gia đình ông Hải, ngày 10/01/2018, đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Hưng phối hợp UBND thị trấn Tân Hưng và đơn vị thi công Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Quốc tế đến kiểm tra, khảo sát nhà các hộ dân bị sụt lún, nứt trong quá trình thi công đào hố móng, ép cọc để thi công nền móng trụ sở Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Tân Hưng. Qua kiểm tra, khảo sát, có 2 hộ bị ảnh hưởng là hộ ông Trương Văn Hải với phần sau nhà bị sụt lún, nứt phần nền, vách tường với vết nứt 2-2,5cm; hộ ông Lê Xân Bao, phần phía sau nhà, vách tường bị nứt dọc theo cột. đại diện đơn vị thi công - ông Nguyễn Hữu Tài (Chỉ huy phó công trình) cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành phần móng và sẽ cho sửa chữa hoặc xây dựng mới lại các phần bị hư hỏng của nhà 2 hộ dân trên.

Dù đã hứa khắc phục sau khi làm xong bêtông phần hầm nhưng đến nay, công trình gần hoàn thành vẫn chưa thực hiện

Dù đã hứa khắc phục sau khi làm xong bêtông phần hầm nhưng đến nay, công trình gần hoàn thành vẫn chưa thực hiện

Đến ngày 25/01/2018, ông Nguyễn Hữu Tài đại diện phía đơn vị thi công và ông Trương Văn Hải đại diện 2 hộ dân bị ảnh hưởng tiếp tục kiểm tra hiện trường, lập biên bản thỏa thuận và cam kết: Ghi nhận hiện trạng do thi công tầng hầm công trình làm sụt lún, nứt vách tường; không an toàn cho tài sản và người sử dụng; phải tháo dỡ bảo đảm tài sản, làm hàng rào bảo vệ. Công ty chỉ đạo nhân công và được sự cho phép của chủ hộ tháo dỡ phần kế cận công trình (sân nắng, vách lưới B40, vách song thép hộp, sàn nước, nền gạch men, mái tole, cột bêtông cốt thép). Đồng thời, cam kết khắc phục xây dựng trả lại hiện trạng mới ngay sau khi khắc phục nền đất và xây dựng xong bêtông tầng hầm.

Đại diện phía đơn vị thi công đã nhiều lần hứa khắc phục nhưng đến nay, sau gần 1 năm vẫn chưa thực hiện. “Tôi mong muốn cơ quan chức năng, đơn vị thi công sớm khắc phục ảnh hưởng để gia đình ổn định cuộc sống” - ông Hải nói.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Hưng - Đỗ văn Nhân cho biết, chúng tôi tiếp tục phối hợp UBND thị trấn Tân Hưng mời đơn vị thi công và hộ gia đình bị ảnh hưởng có biện pháp khắc phục ngay. Nếu trường hợp không giải quyết được theo thỏa thuận, chúng tôi đề nghị xử lý theo pháp luật./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích