Tiếng Việt | English

01/04/2018 - 19:37

Thi hành kỷ luật ông Võ Hòa Thuận với hình thức khai trừ Đảng

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bến Lức, tỉnh Long An chính thức công bố kỷ luật đối với ông Võ Hòa Thuận - người liên quan đến vụ việc "cô giáo quỳ gối" với hình thức khai trừ Đảng.

Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức. Ảnh: Minh Đăng

Ngày 28/02/2018, tại Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức xảy ra vụ việc một số phụ huynh có lời nói gây áp lực, buộc cô giáo B.T.C.N quỳ gối xin lỗi, gây bức xúc trong dư luận, trong đó có ông Võ Hòa Thuận - đảng viên đang sinh hoạt ở Chi bộ ấp 6, Đảng bộ cơ sở xã Nhựt Chánh.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bến Lức xem xét đề nghị thi hành kỷ luật ông Võ Hòa Thuận theo quy trình. Sau khi thẩm tra, xác minh, tổ kiểm tra nhận thấy hành vi và lời nói của ông Võ Hòa Thuận xúc phạm danh dự, nhân phẩm cô giáo B.T.C.N, ảnh hưởng truyền thống tôn sư trọng đạo, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín bản thân và tổ chức Đảng nơi sinh hoạt.

Ngày 27/3/2018, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy họp và bỏ phiếu kín, biểu quyết thống nhất khai trừ Đảng đối với đảng viên Võ Hòa Thuận.

Ngày 28/3/2018, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bến Lức ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Võ Hòa Thuận với hình thức khai trừ Đảng vì vi phạm khoản 1, Điều 2, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và điểm d, khoản 1, khoản 3, Điều 33, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ông Võ Hòa Thuận báo cáo, giải trình sự việc không trung thực với tổ kiểm tra, vi phạm khoản 2, Điều 4, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị./.

Nguyệt Đăng

Chia sẻ bài viết