Tiếng Việt | English

17/10/2019 - 19:03

Thí sinh Nguyễn Quốc Khánh đoạt giải Nhất Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Long An 2019

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Long An năm 2019 bế mạc và trao giải cho 10 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất vào chiều 17/10.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Quốc Khánh

Hội thi năm nay có 38 thí sinh từ các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tham gia. Đây là dịp để các báo cáo viên nghiên cứu sâu hơn các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, những tác phẩm nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó học tập, trao đổi, rút kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; đồng thời lựa chọn các báo cáo viên xuất sắc để dự Hội thi báo cáo viên Trung ương.

Kết thúc hội thi, thí sinh Nguyễn Quốc Khánh – Đảng ủy Quân sự tỉnh xuất sắc đoạt giải Nhất; 2 giải Nhì thuộc về thí sinh Đỗ Văn Thành – Đảng ủy Quân sự tỉnh và Trịnh Thị Tươi – Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 3 giải Ba được trao cho thí sinh Đỗ Thúy Bình – Huyện ủy Bến Lức, Phan Văn Nhuần – Huyện ủy Thủ Thừa và Nguyễn Thanh Điền – Huyện ủy Cần Đước.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An - Đinh Ngọc Lâm trao giải Nhì cho thí sinh Đỗ Văn Thành và Trịnh Thị Tươi

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An - Hoàng Đình Cán trao giải Ba cho các thí sinh

Ngoài ra, Ban Tổ chức hội thi còn trao 4 giải Khuyến khích cho thí sinh Trần Thị Đăng Thuy – Huyện ủy Cần Đước, Nguyễn Minh Luân – Huyện ủy Vĩnh Hưng, Lê Việt Trường – Huyện ủy Bến Lức và Lâm Tấn Đạt – Thị ủy Kiến Tường.

Trao giải cho các thí sinh đoạt giải Khuyến khích

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh chụp ảnh lưu niệm với Ban Tổ chức hội thi và các thí sinh

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị, để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động rất phức tạp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tích cực thực hiện công tác tuyên truyền miệng để định hướng dư luận, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết