Tiếng Việt | English

06/08/2020 - 15:42

Thị trấn Đức Hòa: Hiệu quả từ các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự

Công an thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có nhiều mô hình, cách làm hay góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Công an thị trấn Đức Hòa thường xuyên tuyên truyền, trao đổi thông tin với người dân về tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn

Công an thị trấn Đức Hòa thường xuyên tuyên truyền, trao đổi thông tin với người dân về tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn

1.Thời gian qua, Công an thị trấn Đức Hòa triển khai, thực hiện các mô hình Toàn dân tham gia xây dựng khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội, Toàn dân tham gia ngăn chặn tệ nạn ma túy, Toàn dân tham gia phòng ngừa tệ nạn xã hội và bạo lực học đường, Ba tự phòng, ba tự quản,… góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự (ANTT) địa phương.

Đặc biệt, với mô hình Camera an ninh kết hợp gắn biển báo phòng ngừa tội phạm, kéo giảm tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội. Theo đó, Công an thị trấn tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn chọn các tuyến đường: Đường tỉnh 824, 825, đường Võ Văn Ngân và các tuyến hẻm phức tạp về ANTT để thực hiện mô hình. Sau thời gian triển khai, thực hiện mô hình, lực lượng công an nhận được những ý kiến phản hồi tích cực từ các hộ dân như tình trạng trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng giảm rõ rệt. Riêng tuyến Đường tỉnh 824, qua trích xuất từ camera an ninh, lực lượng chức năng bắt 48 vụ với 96 đối tượng trộm cắp tài sản, xử lý theo pháp luật.

Từ những kết quả đã đạt, Công an thị trấn phối hợp lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn lắp đặt camera tại các khu dân cư, nhà trọ, các tuyến đường phức tạp về ANTT. Đến nay, toàn thị trấn có 50 đầu ghi hình, 68 mắt camera được gắn tại 14 tuyến đường với tổng số tiền hơn 268 triệu đồng. Riêng năm 2020, Công an thị trấn vận động người dân lắp đặt được 4 điểm với 8 mắt camera.

Ông Trần Văn Thắm, ngụ khu phố 5, chia sẻ: “Trước đây, tình trạng trộm cắp xe máy, xe đạp ở khu vực 5 thường xảy ra do người dân lơ là, mất cảnh giác. Qua mô hình Camera an ninh cũng như cảnh sát khu vực thường xuyên nhắc nhở nên người dân đã quan tâm bảo vệ tài sản hơn”.

Điển hình như vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 31/3/2020, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của bà Huỳnh Ngọc Lễ, ngụ khu phố 5, thị trấn Đức Hòa, bị mất trộm tài sản, lực lượng công an xuống hiện trường trích xuất hình ảnh camera xác minh và bắt khẩn cấp đối tượng Diệp Khắc Xinh, ngụ ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa. Từ đó, thu hồi tài sản mất trộm, chuyển giao người và hồ sơ vụ án cho Cảnh sát điều tra Công an huyện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ khi thực hiện mô hình Camera an ninh, tình hình an ninh, trật tự tại khu phố 5, thị trấn Đức Hòa ổn định

Từ khi thực hiện mô hình Camera an ninh, tình hình an ninh, trật tự tại khu phố 5, thị trấn Đức Hòa ổn định

2. Sau hơn 2 năm triển khai, thực hiện mô hình Mỗi số nhà là đường dây nóng phòng, chống tội phạm đã mang lại những kết quả bước đầu. Lực lượng Công an thị trấn phối hợp các lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn lắp đặt số nhà tại các khu dân cư, nhà trọ, các tuyến đường phức tạp về ANTT. Đến nay, toàn thị trấn lắp đặt 2.500 biển số nhà. Trên mỗi số nhà là số điện thoại đường dây nóng của Công an thị trấn và cảnh sát khu vực.

Từ mô hình đã giúp lực lượng Công an thị trấn truy bắt được 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, bắt 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy; bắt, xử lý 37 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, kịp thời làm rõ 16 vụ việc liên quan đến ANTT.

Ngoài ra, Công an thị trấn Đức Hòa xây dựng group Zalo Công an thị trấn Đức Hòa và tuyên truyền qua đài truyền thanh, dán tờ rơi đến từng hộ gia đình, những nơi công cộng về số điện thoại. Mỗi người dân là một tuyên truyền viên, phổ biến đến bạn bè, người thân, hàng xóm và kêu gọi chia sẻ, tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng mạng. Đến nay, Công an thị trấn đã tiếp nhận hàng trăm tin nhắn của người dân tố giác tội phạm.

Chủ tịch UBND thị trấn Đức Hòa - Lê Thành Phong cho biết: “Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng mô hình, thời gian tới, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền về ý nghĩa của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với mô hình Zalo tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm nhằm tạo sự lan tỏa đến quần chúng nhân dân. Từ đó, tiếp nhận thông tin về tội phạm, truyền tải các thông tin từ người dân trên Zalo qua hình ảnh, video về tố giác tội phạm một cách nhanh chóng”.

Từ khi triển khai các mô hình phối hợp, trao đổi thông tin về ANTT giữa người dân và lực lượng chức năng, góp phần ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, thị trấn Đức Hòa tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình này./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết