Tiếng Việt | English

16/05/2018 - 17:01

Thị trấn Tân Hưng: Quyết tâm chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị

Công tác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị được thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long an đặc biệt quan tâm, tăng cường kiểm tra và xử lý trên các lĩnh vực xây dựng, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè. Qua đó, tăng thêm mỹ quan đô thị, phục vụ đời sống nhân dân, góp phần phát triển KT-XH.

Còn nhiều trường hợp lấn chiếm hành lang, vỉa hè để buôn bán

Còn nhiều trường hợp lấn chiếm hành lang, vỉa hè để buôn bán

Vẫn còn tình trạng tái lấn chiếm

Thời gian qua, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Tân Hưng và UBND thị trấn Tân Hưng phối hợp ra quân lập lại trật tự đô thị, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông (HLATGT) trên các tuyến đường khu vực nội ô thị trấn. Tuy nhiên, sau đó tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh vẫn tiếp tục tái diễn.

Dạo qua vài tuyến đường khu vực nội ô thị trấn, có thể thấy việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra hàng ngày, chưa thể dẹp bỏ. Vỉa hè bị các hộ bán hàng ăn uống, giải khát, quần áo,... ngang nhiên sử dụng làm nơi kinh doanh buôn bán, chiếm hết phần đường dành cho người đi bộ.

Vào giờ cao điểm buổi sáng và cuối buổi chiều hàng ngày, những người bán hàng tại khu vực chợ thực phẩm thị trấn vô tư lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi bày bán các mặt hàng rau, quả, gây mất an toàn giao thông.

Anh Lê Văn Phúc, người dân thị trấn Tân Hưng, cho biết: “Vấn đề giải tỏa vi phạm HLATGT được người dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, sau khi giải tỏa thì ở một số nơi tiếp tục bị tái lấn chiếm làm ảnh hưởng đến việc đi lại. Do đó, người dân mong rằng, các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát và tiếp tục xử lý nhằm bảo đảm việc tham gia giao thông được an toàn, thuận tiện".

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Hưng - Trần Quốc Hữu cho biết, các hộ mua bán, hộ tiểu thương lợi dụng cơ hội lúc lực lượng không tuần tra, kiểm tra thì lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để mua bán. Các xe lên xuống hàng hóa được bố trí vào các vị trí đậu đỗ theo mặt hàng nhưng vẫn đậu đỗ chưa đúng nơi quy định.

Những tháng đầu năm 2018, thị trấn tổ chức 30 đợt kiểm tra, lập biên bản nhắc nhở, cảnh cáo 50 trường hợp, tạm giữ các phương tiện, tang vật vi phạm, cản trở giao thông, vi phạm hành lang an toàn giao thông gây mất vẻ mỹ quan đô thị 30 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp với số tiền 500.000 đồng.

Quyết liệt vào cuộc

Qua gần 2 năm thực hiện lộ trình xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đến nay, thị trấn Tân Hưng đạt 20/25 tiêu chí. Địa phương đang tập trung thực hiện các tiêu chí còn lại để phấn đấu về đích trong năm 2018, trong đó có tiêu chí chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Hưng - Trần Quốc Hữu, thời gian qua, chính quyền chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp các lực lượng chức năng huyện nhiều lần ra quân xử lý việc lấn chiếm vỉa hè, HLATGT, kiên quyết xử phạt các hộ vi phạm, tái vi phạm. Thế nhưng, duy trì kết quả sau giải tỏa rất khó. Lực lượng mỏng, người vi phạm nhiều, sau khi cơ quan chức năng rút đi, người dân lại tái lấn chiếm. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa chính quyền với các đoàn thể chưa được đồng bộ, thường xuyên, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân chưa cao. Một số hộ tiểu thương còn lấn chiếm hành lang, vỉa hè để trưng bày hàng hóa, làm mái che vi phạm HLATGT, làm mất mỹ quan đô thị.

“Thời gian tới, chúng tôi tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành tháo dỡ mái che, chắn sai quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hộ tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè để buôn bán, kinh doanh, các nhà tạm, liều, quán vi phạm HLATGT, xử lý các loại xe đậu đỗ sai quy định,...” - ông Trần Quốc Hữu cho biết thêm./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết