Tiếng Việt | English

24/12/2018 - 16:39

Thị trấn Tân Thạnh hôm nay

Trong không khí se lạnh của những ngày cuối năm, chúng tôi về thăm thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Tại đây, chúng tôi thấy được sự đoàn kết xen lẫn niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây trong việc xây dựng thành công thị trấn Tân Thạnh đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đường giao thông nông thôn, cảnh quan môi trường được thị trấn Tân Thạnh quan tâm đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo quê hương

Đường giao thông nông thôn, cảnh quan môi trường được thị trấn Tân Thạnh quan tâm đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo quê hương

Diện mạo mới

Đến thị trấn Tân Thạnh, chúng ta sẽ thấy thị trấn vùng sâu đang từng ngày “khoác áo” mới. Nhiều con đường giao thông được bêtông hóa thẳng tắp, những dãy nhà kiên cố, nhà cao tầng đua nhau mọc lên san sát, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp,... minh chứng cho sự đổi mới của địa phương.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Tân Thạnh - Lê Văn Nhãn cho biết: “Thời gian qua, thị trấn được Huyện ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện quan tâm, tập trung nhiều nguồn lực đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp trên 95% các công trình công cộng về hành chính, văn hóa, xã hội, quốc phòng; đầu tư xây dựng bờ kè kênh Dương Văn Dương, với tổng kinh phí trên 69 tỉ đồng; đầu tư xây dựng 2 công viên văn hóa, 3 trụ đèn led giao thông, đèn chiếu sáng, với tổng kinh phí trên 3,7 tỉ đồng; tập trung chỉnh trang về kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ theo hướng đô thị hóa ở 6 khu dân cư, với tổng giá trị đầu tư trên 48 tỉ đồng, bố trí nơi ở ổn định cho trên 1.208 hộ dân,... Tất cả góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo quê hương”.

Ngoài sự quan tâm của các cấp, các ngành, thị trấn Tân Thạnh còn nhận được sự đồng lòng, chung sức của người dân trong phong trào xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Chỉ tay về những con đường giao thông nông thôn xen lẫn là những hàng cây xanh mát, ông Lê Thanh Hiệp (khu phố 1) bộc bạch: “Mục đích của việc xây dựng thị trấn văn minh là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Hiểu được ý nghĩa đó, người dân chúng tôi rất đồng tình hưởng ứng bằng việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đóng góp tiền xây nhà văn hóa, cổng chào văn hóa,... Giờ đây, nhiều tuyến phố trên địa bàn thị trấn được mở rộng, thông thoáng, khang trang, người dân chúng tôi ai nấy đều phấn khởi”.

Chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân

Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong phong trào xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Xác định được tầm quan trọng, thị trấn thường xuyên vận động nhân dân thực hiện các tiêu chuẩn gia đình văn hóa, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Kết quả, năm 2018, thị trấn có trên 98,24% hộ dân đạt chuẩn gia đình văn hóa; 6/6 khu phố 6 năm liền đạt chuẩn khu phố văn hóa.

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, thị trấn thành lập nhiều câu lạc bộ văn nghệ, thể dục - thể thao; thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn,... Qua đó, vừa tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân, vừa góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bà Đặng Thị Ngọc Lan (khu phố 2) cho biết: “Phong trào văn nghệ, thể dục - thể thao ở thị trấn phát triển rất mạnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa - văn nghệ của người dân. Thông qua các buổi văn nghệ, thể dục - thể thao, người dân chúng tôi còn được giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm”.

Một góc thị trấn Tân Thạnh về đêm

Một góc thị trấn Tân Thạnh về đêm

Có thể nói, qua 2 năm thực hiện phong trào xây dựng thị trấn Tân Thạnh đạt chuẩn văn minh đô thị (giai đoạn 2017-2018), cảnh quan môi trường ở đây có sự chuyển biến rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm, nhiều công trình phúc lợi được đầu tư,... Chủ tịch UBND thị trấn Tân Thạnh - Nguyễn Hoài Phong cho biết: “Hiện nay, thị trấn cơ bản hoàn thành các tiêu chuẩn về xây dựng thị trấn văn minh đô thị. Tuy nhiên, thị trấn đang lo lắng các vấn đề: Vệ sinh môi trường ở vài nơi chưa bảo đảm; một số người dân chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; tình hình mất an ninh, trật tự còn diễn ra trên địa bàn;... Do đó, thời gian tới, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự; nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo,...”.

Xây dựng thành công thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị là việc làm không hề dễ, nhưng giữ vững danh hiệu lại càng khó khăn hơn. Hy vọng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây tiếp tục đồng lòng, chung sức nâng chất các tiêu chuẩn đã đạt và giữ vững danh hiệu trong thời gian tới./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết