Tiếng Việt | English

04/04/2016 - 15:37

Thị xã Kiến tường: Truy tố đối tượng cầm mạng 3 lần để cờ bạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An vừa kết thúc hồ sơ, chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Kiến Tường đề nghị truy tố trước pháp luật Lý Nhật Tân, SN 1985, ngụ khu phố 5, phường 1, thị xã Kiến Tường, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Tân

Khoảng 11 giờ, ngày 30-12-2015, Tân điện thoại rủ Huỳnh Anh Kiệt, SN 1996, ngụ khu phố 5, phường 1, thị xã Kiến Tường, đi uống cà phê. Tuy nhiên, Kiệt bận đi làm nên không đi uống nước với Tân.

Do vậy, Tân hỏi mượn xe môtô biển kiểm soát 62U1-010.22 của Kiệt để chạy vào xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường rước bạn gái. Sau đó, Tân lấy xe chở Kiệt đi làm và mượn xe.

Đến 17 giờ cùng ngày, không thấy Tân đem xe lại trả nên Kiệt điện thoại tìm nhưng Tân tắt máy. Đến ngày 31-12-2015, Tân vẫn không đem xe đến trả nên Kiệt đến công an trình báo sự việc.

Tân nghe Kiệt báo công an nên bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường vận động gia đình và người thân đưa Tân ra đầu thú. Đến ngày 8-3-2016, Tân đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Tân khai nhận, sau khi lấy xe của Kiệt, Tân nảy sinh ý định chiếm đoạt không trả lại tài sản mà chạy qua Campuchia cầm cố đánh bạc, thua hết tiền và bỏ trốn. Theo kết luận của cơ quan chức năng, xe môtô mà Tân chiếm đoạt của Kiệt có giá trị trên 13 triệu đồng.

Theo các điều tra viên, trước đây, Tân thường xuyên qua các casino ở Campuchia cờ bạc và từng 2 lần cầm mạng với giá gần 200 triệu đồng để cờ bạc nhưng đều thua hết. Gia đình Tân phải sang casino chuộc người về.

Đến lần thứ 3, do gia đình không còn tiền chuộc nên Tân bị chủ nợ bắt đi trồng mì để trừ nợ. Trong 1 lần trên đường đi làm, Tân trốn thoát được và chạy về Việt Nam./.

Thúy Phượng
 

Chia sẻ bài viết