Tiếng Việt | English

01/03/2016 - 15:35

Thị xã Kiến Tường: Xây dựng biên giới bình yên, nội biên ổn định

Năm 2015, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tiếp tục duy trì và có bước phát triển. Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm được nâng chất và nhân rộng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào năm 2015 nhận bằng khen của UBND tỉnh

Năm 2015, thị xã xác định 6 điểm phong trào để tập trung chỉ đạo thực hiện ở địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học với các mô hình như: “Phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản”; “Cổng phòng, chống tội phạm”; “Trường học không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Dân phòng xe Honda khách phòng gian”; “Tiếng kẻng vùng biên”; “Vận động, giáo dục người dân địa phương không sang biên giới đánh bạc, đá gà, buôn lậu”;…

Các ngành, đoàn thể các cấp phối hợp tổ chức tuyên truyền trực tiếp 237 cuộc, có 24.360 lượt người dự; tổ chức tuyên truyền bằng “Tiếng loa an ninh, trật tự” được 843 cuộc trên khắp địa bàn.

Trong năm, nhân dân cung cấp 114 nguồn tin, tham gia truy bắt 7 vụ, 12 đối tượng phạm tội quả tang, vận động 1 đối tượng truy nã ra đầu thú; hỗ trợ lực lượng công an điều tra làm rõ 32/32 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 100%). Lực lượng nòng cốt tham gia hòa giải thành 227 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân (đạt 85,98%).

Cuối năm có 12.648/13.314 hộ (chiếm 94,99%); 38/38 ấp, khu phố; 62/62 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 38/38 ấp, khu phố; 6/8 xã, phường đạt chuẩn văn hóa; xã Bình Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015 của thị xã Kiến Tường được tỉnh xếp loại vững mạnh xuất sắc, hạng ba trong toàn tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và UBND thị xã Kiến Tường tặng bằng khen và giấy khen./.

PV

Chia sẻ bài viết