Tiếng Việt | English

14/05/2019 - 05:04

Thiêng liêng đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới tại Vesak 2019

Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, tối 13/5 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, diễn ra Đại lễ Hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới.

Đêm thắp nến có sự chứng minh tham dự của chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng ni, các nhân sỹ trí thức, học giả, nhà nghiên cứu của đại diện 112 quốc gia, vùng lãnh thổ và các hệ phái Phật giáo trên toàn thế giới. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng nhiều lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự buổi lễ.

Toàn cảnh Đại lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới. Ảnh: TTXVN
Hàng ngàn trái tim có mặt trong đêm hoa đăng đã nhất tâm hướng nguyện, đồng cầu nguyện cho thế giới bình yên, nhân dân ấm no, hạnh phúc, xin bình an về muôn nơi, xứ xứ không còn đao binh, thiên tai, chết chóc. Nâng ngọn nến trên tay, nguyện cầu cho Phật pháp trường tồn, nước nhà hưng thịnh.

Hàng ngàn ngọn nến đã được các chư tôn đức, lãnh đạo Đảng, nhà nước, các bạn tình nguyện viên và Phật tử nâng niu, thắp sáng lung linh, nhiệm mầu một vùng trời Tam Chúc. Với ước nguyện đơn sơ, xin khoảng cách về địa lý, sự khác nhau về chủng tộc, màu da, tôn giáo, quan điểm sống, sẽ không còn tồn tại. Chỉ còn lại tình thương, sự sẻ chia, lòng hiểu biết.

Thượng tọa Thích Đồng Trí, giảng viên Đại học Vận Hạnh, Đại học Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Khi chúng ta thả những ngọn đèn xuống biển, xuống sông, theo truyền thống của Việt Nam và châu Á là những tâm nguyện nào sâu sắc nhất, cao đẹp nhất thì mình thả xuống đó. Ở đây, trong ngày lễ Phật đản, chúng ta tưởng nhớ đến một vĩ nhân của thế giới. Đó là Phật Thích ca mâu ni. Ánh sáng tọa giác của ngài mà khắp nhân loại ca ngợi thì hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, cho thế giới hòa bình, cho nhân sinh an lạc, cho cái thiện thắng cái ác, và cho xã hội này thêm chân thiện mỹ.”

Phát biểu tại Đại lễ Hoa đăng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi tới các vị giáo phẩm, phật tử Việt Nam và quốc tế lời chúc tốt đẹp trong tình thân ái và hữu nghị.

Trong bầu trời thanh bình của vùng đất thiêng Tam Chúc,Việt Nam, Phó Thủ tướng khẳng định: tình thương, tình hữu nghị đang được thắp sáng cùng muôn trái tim yêu kính phật giáo, khao khát hòa bình trên khắp 5 châu cùng hướng về đêm hội hoa đăng cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc của Vesak 2019.

"Tôi mong muốn phật tử và người dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh hoa của đạo phật, làm giàu kho văn hóa truyền thống của Việt Nam; thực hiện tốt chính sách, luật pháp của Nhà nước Việt Nam về tôn giáo và đóng góp vào xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp, hòa bình, phát triển và bền vững. Nêu cao thông diệp hòa bình yêu thương và có những hành động thiết thực xây dựng tương lai tốt đẹp. Hãy cùng thắp sáng yêu thương, cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc", Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói./.

Lại Hoa/VOV.VN

Chia sẻ bài viết