Tiếng Việt | English

12/03/2018 - 09:36

Thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên

Thanh niên (TN) là lực lượng rất quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do vậy, việc tập hợp, giáo dục, định hướng, phát huy vai trò, trách nhiệm của TN với quê hương, đất nước là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn, hội.

Tháng TN hàng năm là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lớn nhằm khơi dậy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi đoàn viên, TN. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, các bạn trẻ tham gia đóng góp trí tuệ, công sức vào nhiệm vụ phát triển KT-XH; góp phần bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc;...

“Việc gì khó có TN” - TN tích cực tham gia xây dựng, sửa chữa cầu, đường nông thôn, trồng cây xanh, làm vệ sinh môi trường; hỗ trợ kiến thức, kỹ năng lập nghiệp, khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp,... Đồng thời, tham gia các hoạt động an sinh xã hội phù hợp như tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thăm và tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách; tham gia hiến máu tình nguyện;... Các hoạt động thiết thực này sẽ giáo dục TN lối sống lành mạnh, nhân ái, nghĩa tình, có lý tưởng, biết quan tâm, chia sẻ khó khăn; từ đó nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, hội, phát triển mạnh mẽ các phong trào thanh, thiếu niên, tạo nguồn phát triển Đảng.

Hiện nay, hầu hết TN có tinh thần cầu tiến, chịu khó, đam mê học tập, lao động, sản xuất, một số tích cực lập thân, lập nghiệp, có nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Tuy nhiên, còn một bộ phận TN chây lười học tập, lao động, thiếu ý chí cầu tiến. Do vậy, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức Đoàn, hội cần quan tâm đến công tác TN, sẵn sàng đối thoại, hỗ trợ tích cực cho TN trong khởi nghiệp. Các hoạt động do Đoàn, hội tổ chức cần phong phú, thiết thực, tránh “đầu voi, đuôi chuột”, hình thức, hô hào chung chung. Thông qua các hoạt động phù hợp, hướng TN sống có lý tưởng, hoài bão, biết quan tâm đến gia đình và xã hội.

Tháng TN năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ Long An xung kích, sáng tạo trong phát triển KT-XH, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” thúc giục các tầng lớp TN trong tỉnh tích cực tham gia. Mỗi TN, tùy vào điều kiện, hoàn cảnh của mình, hãy làm một công việc mang lại lợi ích thiết thực cho gia đình, xã hội để góp phần xây dựng quê hương./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết