Tiếng Việt | English

10/06/2020 - 11:34

Thiết thực những công trình chào mừng ngày hội lớn

Thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Long An tích cực thực hiện nhiều công trình thanh niên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của bộ đội và giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nhiều công trình góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ
Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nhiều công trình góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ

Mùa huấn luyện năm 2020, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 không đón tiếp thân nhân chiến sĩ đến thăm vì phòng, chống dịch Covid-19. Thế nhưng, nỗi nhớ nhà, nhớ người thân cũng dần vơi bởi sau thời gian miệt mài huấn luyện trên bãi tập, cán bộ, chiến sĩ lại cùng nhau tham gia nhiều hoạt động thể thao, văn hóa - văn nghệ. Đặc biệt, công trình Công viên Thanh niên được Tiểu đoàn 1 đầu tư xây dựng nhằm thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp là nơi thu hút nhiều cán bộ, chiến sĩ đến sinh hoạt, giải trí. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ đọc sách báo, chơi cờ và cùng trò chuyện,... Binh nhì Phan Hữu Nghĩa, Trung đội 5, Đại đội 5, tâm sự: “Sau giờ tăng gia vào buổi chiều, tôi thường dành thời gian cùng đồng đội trò chuyện và đọc báo tại Công viên Thanh niên”. Còn Binh nhất Trần Văn Phát, Trung đội Phục vụ, cảm thấy được thư giãn, thoải mái tinh thần khi ngắm nhìn không gian đầy hoa và các tiểu cảnh của công viên. 

Theo Đại úy Nguyễn Thanh Phục - Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Công viên Thanh niên cùng nhiều công trình khác do tuổi trẻ đơn vị thực hiện góp phần phục vụ đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Những công trình này đều do cán bộ, đoàn viên, thanh niên của đơn vị tự thiết kế, thi công, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ. 

Còn Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thủ Thừa luôn xác định, quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ là việc làm quan trọng, góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, đơn vị đầu tư làm mới nơi sinh hoạt Câu lạc bộ Quân nhân với diện tích 100m2, được trang bị bàn bóng bàn, bàn bida, ghế đá, dàn âm thanh,… để cán bộ, chiến sĩ vui chơi, giải trí sau những giờ làm việc, luyện tập mệt nhọc.

Trung tá Nguyễn Nhất Trung - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thủ Thừa, chia sẻ: “Công trình là nơi đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, sinh nhật đồng đội, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội và tạo thuận lợi cho người thân cán bộ, chiến sĩ mỗi khi có dịp đến thăm đơn vị”.

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử quân đội, Quân khu và lực lượng vũ trang tỉnh, công trình Nhà truyền thống đang được gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Với diện tích hơn 300m2, nhà truyền thống sẽ trưng bày hình ảnh bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, thủ trưởng Bộ Chỉ huy qua các thời kỳ, chân dung các tướng lĩnh quê Long An, các chiến lệ, sơ đồ trận đánh tiêu biểu trong chiến tranh biên giới Tây Nam,… Cán bộ, chiến sĩ đều vui mừng khi có thêm một “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống ngay tại đơn vị, vừa góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời khơi gợi niềm tin, tự hào về truyền thống lực lượng vũ trang, từ đó xây dựng động cơ phấn đấu cho thế hệ trẻ. 

Cùng với những công trình trên, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang ra sức thi đua, lập công, xây dựng nhiều công trình ý nghĩa, tô thắm thêm truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, bám trụ kiên cường, đoàn kết quyết thắng” và hướng về ngày hội lớn của Đảng./.

Biện Văn Cương

 

Chia sẻ bài viết