Tiếng Việt | English

08/01/2019 - 07:56

Vụ thiếu niên 15 tuổi đâm chết thanh niên 18 tuổi:

Thiếu niên lên mạng "khoe chiến tích" sau khi giết người

Sau khi gây ra án mạng, hung thủ liên tục lên mạng khoe chiến tích với bạn bè.

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phường 6, TP. Tân An đêm qua, hung thủ Nguyễn Thành Phát, 15 tuổi, ngụ phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An sau khi gây án mạng, liên tục lên Facebook để "khoe chiến tích" với bạn bè, thậm chí gắn thẻ chính nạn nhân trong bài viết của hung thủ.

Nội dung 1 trong 8 bài viết của hung thủ trên trang Facebook cá nhân sau khi gây ra án mạng

Theo đó, sau khi gây án, hung thủ Nguyễn Thành Phát liên tục đăng 8 bài viết trên trang Facebook cá nhân để nói về vụ án. Hung hăng hơn, hung thủ còn đăng bài viết nhắn những người bạn cập nhật thông tin về vụ án. Thậm chí, hung thủ còn gắn tên chính nạn nhân vào bài viết của mình với lời lẽ hết sức nông nổi, đầy ý thách thức và biết rõ mức án phải trả về hành động của mình.

Hung thủ gắn tên cả nạn nhân vào trong bài viết của mình

Trước đó, khoảng 21 gờ 30 phút ngày 07/01, Nguyễn Thành Phát (15 tuổi), ngụ phường 2, TP. Tân An hẹn Trần Văn Tiến, 18 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường ra khu vực Khu dân cư phường 6, TP. Tân An để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, trong lúc nói chuyện, Phát bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát khiến anh Tiến tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây án, Phát bỏ trốn khỏi hiện trường và cập nhật thông tin về vụ án qua Facebook cá nhân.

Chân dung hung thủ nhí

Vụ việc sau đó được Công an phường 6, Công an TP. Tân An và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh điều tra giải quyết. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc do mâu thuẫn cá nhân giữa Phát và Tiến.

Đến hơn 22 giờ đêm qua, đối tượng Phát được gia đình vận động đưa đến Công an phường 6 đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết