Tiếng Việt | English

06/02/2020 - 16:23

Thiếu tiền, trộm cả dây cáp điện

Tòa án nhân dân TP.Tân An, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Quốc Trung, 40 tuổi, ngụ phường 3, TP.Tân An và bị cáo Nguyễn Đức Thông, 27 tuổi, ngụ xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An, cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Quốc Trung bàn với Nguyễn Đức Thông tìm tài sản sơ hở để trộm cắp. Cả 2 bàn bạc cùng đi cắt trộm cáp điện ngầm để tránh bị phát hiện.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 29/7/2019, Nguyễn Quốc Trung điều khiển xe môtô biển kiểm soát 62B1-375.18 chở Nguyễn Đức Thông từ phường 6, TP.Tân An để đi tìm cáp điện ngầm cắt trộm. Khi đi, Thông chuẩn bị sẵn 1 cưa sắt làm dụng cụ cắt dây cáp điện. Khi 2 đối tượng đi đến Công viên Tượng đài phường 5, Trung dừng xe, đi bộ vào một trụ điện để cắt cáp còn Thông đứng ngoài cảnh giới. Sau một hồi, Trung cắt được gần 20m cáp điện, cuộn tròn bỏ vào trong bao và cùng Thông điều khiển xe về phòng trọ. 

Tuy nhiên, trên đường về, lực lượng Công an phường 6 trong quá trình tuần tra phòng, chống tội phạm phát hiện 2 đối tượng có nhiều biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra và tạm giữ cùng tang vật. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại biên bản định giá tài sản trong tố tụng hình sự của TP.Tân An xác định gần 20m dây cáp điện ngầm thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Hưng Sơn Phát có giá trị trên 5,7 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An khẳng định, hành vi của các bị cáo xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, gây nguy hiểm cho xã hội, mất an ninh, trật tự tại địa phương. Mặc dù tài sản các bị cáo phạm tội không lớn nhưng bản thân cả 2 bị cáo đều có tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên cần bị áp dụng mức hình phạt tù cho các bị cáo mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Trung và bị cáo Nguyễn Đức Thông cùng mức án 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự./.

Thụy Anh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích