Tiếng Việt | English

24/07/2015 - 08:16

Thiếu vắng đội ngũ viết trẻ về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ở địa phương

 PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu kết luận hội nghị

Ngày 23-7, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Hội nghị “Những người viết trẻ về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật” khu vực phía Nam tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hơn 60 đại biểu là những người viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trẻ từ Quảng Bình trở vào đã tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về các vấn đề như: vị trí, vai trò, chức năng của lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; thực trạng đội ngũ trẻ viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay; những giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ trẻ viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật…

Nhiều ý kiến cho rằng những người viết lý luận, phê bình trẻ hiện nay chưa có nhiều “sân chơi” để thể hiện khả năng của mình; phê bình báo chí đang “lấn át” trên các phương tiện truyền thông, dẫn đến việc những bài viết lý luận phê bình mang tính hàn lâm, chuyên sâu không có chỗ đứng.

Ngoài ra, có đại biểu cho rằng, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trẻ viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật còn nhiều hạn chế, dẫn đến việc nhiều địa phương hoàn toàn “vắng bóng” những người viết chuyên nghiệp về lĩnh vực này.

Phát biểu kết luận hội nghị, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhận xét, đội ngũ trẻ viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay có nhiều ưu điểm như trình độ, lòng yêu nghề…Tuy nhiên, một số ngòi bút trẻ viết về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật sớm bộc lộ những hạn chế như tự mãn, sính ngoại, tự ti mặc cảm và chưa hết lòng với công việc viết lý luận, phê bình.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, đội ngũ trẻ viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cần phải đề cao tinh thần tự học hỏi, nghiên cứu; các cơ quan chức năng cần quan tâm hơn nữa đến việc phát hiện, bồi dưỡng những cây bút trẻ viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, nhất là lực lượng viết là những giáo viên trong các trường học…/.

Linh Nguyễn
 

Chia sẻ bài viết