Tiếng Việt | English

30/12/2015 - 10:19

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Serbia giúp cải thiện quan hệ với Nga

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic ngày 29/12 đã chấp nhận lời đề nghị của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu về việc hỗ trợ khắc phục cuộc xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sau khi Ankara bắn hạ chiếc máy bay chiến đấu Su-24 của Moskva hôm 24/11 vừa qua.

Hiện ông Davutoglu đang có chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Serbia. Trong chuyến thăm, ông Davutoglu đã có các cuộc gặp chính thức với các nhà lãnh đạo Serbia và tham dự diễn đàn doanh nghiệp song phương cùng với đoàn đại biểu 130 doanh nhân đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thông cáo báo chí được nội các của Tổng thống Serbia công bố, Thủ tướng Davutoglu đã đề nghị ông Nikolic giúp thực hiện "mong muốn có mối quan hệ bình thường với Nga" của Thổ Nhĩ Kỳ, và ông Nikolic đã đồng ý.

Trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ và người đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic hôm 28/12, ông Davutoglu cho biết cuộc khủng hoảng ngoại giao với Nga sẽ không làm tổn hại đến sự phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết