Tiếng Việt | English

10/08/2015 - 10:52

Thoát nghèo nhờ cần cù lao động

Đó là ông Trương Văn Thứ, ngụ ấp Cả Cóc, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng. Với bản tính cần cù, ham học hỏi, ông Thứ đã vươn lên thoát nghèo và đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền.

Ban đầu, vợ chồng ông có 2ha đất sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, ruộng đất nơi đây bị nhiễm phèn nặng, năng suất lúa rất thấp. Nhờ cần cù, siêng năng, thường xuyên áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, năng suất lúa tăng lên. Từ đó, ông đầu tư mua thêm máy cắt liên hợp, máy xới nhằm tạo việc làm cho lao động nông thôn và có thêm thu nhập. Hiện nay, ông đã có 15ha đất sản xuất nông nghiệp. Hằng năm, sau khi trừ chi phí đầu tư, ông thu lợi trên 400 triệu đồng.

Hơn 20 năm, ông Trương Văn Thứ với vai trò là trưởng ấp đã luôn tích cực vận động người dân chăm lo sản xuất, giảm nghèo, quyên góp tiền xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, tặng quà học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Bằng những việc làm thiết thực của ông, ấp Cả Cóc nhiều năm qua luôn đạt danh hiệu ấp vững mạnh./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết