Tiếng Việt | English

03/07/2018 - 10:54

Thoát nghèo nhờ nuôi bò vỗ béo

Nhờ nuôi bò vỗ béo, cuộc sống gia đình anh Huỳnh Văn Tài (SN 1984), ngụ ấp Ba Gò, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An được cải thiện.

Anh Huỳnh Văn Tài thoát nghèo nhờ nuôi bò vỗ béo

Anh Huỳnh Văn Tài thoát nghèo nhờ nuôi bò vỗ béo

Sau khi lập gia đình, vợ chồng anh Tài ra riêng với đôi bàn tay trắng. Vợ chồng anh làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Khi căn bệnh tim bẩm sinh tái phát, anh không thể lao động kiếm tiền nên mọi chi phí trong nhà trông chờ vào người vợ. Hàng ngày, chị vất vả mưu sinh để lo cho gia đình. Biết được hoàn cảnh ấy, mạnh thường quân hỗ trợ chi phí phẫu thuật nên sức khỏe của anh dần hồi phục.

Năm 2014, anh được Hội nông dân xã tạo điều kiện cho vay 40 triệu đồng để nuôi bò vỗ béo. Trung bình mỗi đợt, anh nuôi 5-7 con bò, sau 1-1,5 tháng xuất bán với lợi nhuận 5-7 triệu đồng. Để đàn bò phát triển tốt, ngoài đầu tư chuồng trại thông thoáng, chăm sóc kỹ lưỡng, anh còn cắt cỏ, trộn thêm các loại phụ phẩm thức ăn để vỗ béo.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ba Gò - Phan Đức Khải cho biết, anh Tài là một trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để thoát nghèo. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Anh Tài là tấm gương giàu ý chí vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, từ đó, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết