Tiếng Việt | English

14/04/2016 - 10:48

Thoát nghèo nhờ sử dụng vốn vay đúng mục đích

Chị Trần Thị Nga, nhà ở ấp Thuận Đông, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An trước đây thuộc diện hộ nghèo, khó khăn bởi nhà không có ruộng đất. Thế nhưng, sau khi tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), cuộc sống gia đình chị có nhiều thay đổi, thoát nghèo và kinh tế ngày càng ổn định hơn.

Chị Trần Thị Nga chăm sóc vườn rau màu

Chị Nga kể, trước năm 2008 là thời kỳ khó khăn nhất của gia đình. Con cái đang tuổi ăn tuổi học nhưng vợ chồng chị không có việc làm ổn định nên chỉ đủ ăn hằng ngày.

Năm 2008, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giới thiệu, chị vay 10 triệu đồng từ nguồn vốn của NHCSXH huyện. Với số tiền có được, chị Nga và chồng thuê 2 công đất gần nhà trồng các loại rau màu và mua cá rô phi về thả trong ao nuôi.

Thời gian đầu, chị vẫn đi làm thuê, còn chồng chị cải tạo đất để trồng các loại rau như bầu, bí, mướp, đậu bắp, đu đủ,… Khoảng sân sau nhà, chị Nga làm chuồng nuôi thả gà đất để tăng thêm thu nhập.

Nhờ chịu khó học hỏi, dần dần anh chị nắm bắt được kỹ thuật canh tác, chăn nuôi,… có hiệu quả. Với số tiền bán rau màu hằng ngày, chị Nga có điều kiện nuôi con ăn học, trang trải cuộc sống.

Chị Nga cho biết thêm, từ số tiền tiết kiệm cùng với tiền lương do chồng và con gái dành dụm, giờ đây căn nhà cũ kỹ ngày nào được thay bằng căn nhà cấp 4 khang trang, rộng rãi với kinh phí gần 200 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thuận Thành - Nguyễn Thị Ngọc Tuyết chia sẻ, để gia đình chị Nga thoát nghèo bền vững, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục xét cho chị vay vốn nhằm duy trì sản xuất, ổn định kinh tế./.

Gia Hân

Chia sẻ bài viết