Tiếng Việt | English

01/08/2019 - 19:02

Thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi

Thời gian qua, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Long An giúp hàng ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh thoát nghèo bền vững. Từ đó, có thể thấy, vốn tín dụng chính sách góp phần thực hiện nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương.

Nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Nông dân huyện Châu Thành tích cực rà soát, hỗ trợ hội viên, nông dân vay vốn trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán,... trong đó, ưu tiên hội viên thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Hiện hội quản lý 53 tổ vay vốn, với tổng dư nợ trên 65,3 tỉ đồng cho 2.121 hộ vay.

Nhờ nguồn vốn này, các hộ nông dân, nhất là hội viên nghèo, cận nghèo triển khai các mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, hội còn phối hợp các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, học tập các mô hình phát triển kinh tế cho hội viên, nông dân. Từ đó, giúp hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng đất.

Ông Huỳnh Văn Lượm sử dụng vốn vay đầu tư sản xuất thanh long và mang lại hiệu quả kinh tế cao, vươn lên thoát nghèo bền vững

Một trong những hộ nông dân có ý thức sử dụng đúng mục đích và hiệu quả vốn vay tín dụng chính sách là gia đình ông Huỳnh Văn Lượm (khu phố 3, thị trấn Tầm Vu). Được biết, từ năm 2010 trở về trước, gia đình ông Lượm thuộc diện hộ nghèo của thị trấn Tầm Vu. Được Hội Nông dân thị trấn Tầm Vu tư vấn, hướng dẫn, ông tiếp cận vốn vay được 10 triệu đồng. Từ số vốn vay này, gia đình ông nuôi 2 con bò sinh sản và sản xuất 0,2ha đất trồng lúa. Sau đó, thấy cây thanh long mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông mạnh dạn chuyển diện tích trồng lúa sang trồng thanh long. Ông Lượm cho biết: “3 năm qua, nhờ vốn vay tín dụng chính sách, với số tiền vay mỗi năm được 30 triệu đồng, gia đình tôi thuận lợi hơn trong đầu tư con giống và vật tư nông nghiệp. Từ đó, hiệu quả kinh tế được nâng cao, gia đình có thu nhập ngày càng ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hộ nông dân nghèo trên địa bàn huyện giảm dần qua từng năm. Nếu như cuối năm 2018, toàn huyện có 235 hộ nông dân nghèo; 572 hộ nông dân cận nghèo thì đến nay chỉ còn 189 hộ nông dân nghèo.

Cũng như các địa phương khác, Hội Nông dân thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, đứng ra bảo lãnh cho 98 hộ nông dân nghèo, cận nghèo vay vốn tín dụng chính sách với tổng dư nợ gần 3,2 tỉ đồng.

Ông Triệu Quang Dỉnh là tấm gương vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

Các hộ nông dân đều sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả và có ý thức hoàn trả vốn đúng kỳ hạn. Gia đình ông Triệu Quang Dỉnh (khu phố 1, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa) được biết đến là một tấm gương vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững nhờ sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả. Ông Dỉnh cho biết: “Trước đây, gia đình tôi rất khó khăn nên luôn nằm trong diện hộ cận nghèo của thị trấn. Nhờ tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng chính sách, tôi mạnh dạn đầu tư nuôi heo, nuôi cá phát triển kinh tế gia đình. Đầu năm 2018, tôi vay 40 triệu đồng cải tạo đất sản xuất lúa. Ngoài ra, gia đình còn trồng 100m2 rau sạch. Nhờ nguồn vốn vay này, gia đình tôi nâng cao hiệu quả sản xuất, vươn lên thành hộ khá giả”.

Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Thạnh Hóa - Lê Thanh Nhã cho biết: “Từ nguồn vốn vay tín dụng chính sách, nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, tìm hướng làm ăn mới, thay đổi cuộc sống gia đình. Phát huy những kết quả đã đạt, thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng; củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm 100% nguồn vốn được nông dân sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả”.

Với nhiều người dân, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội là điểm tựa vững chắc, trở thành một trong những động lực quan trọng giúp tạo việc làm ổn định. Đây là điều kiện thuận lợi giúp các hộ nghèo, cận nghèo tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết