Tiếng Việt | English

10/11/2019 - 08:24

Thời tiết hôm nay: Miền Trung đến Nam Bộ có mưa to, rất to

Từ chiều tối nay (10/11), vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1,5 - 2,5m.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, từ chiều tối nay (10/11), trên đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Gia Lai, Đắc Lắk gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1,5 - 2,5m.

Từ chiều tối 10/11, nhiều tỉnh khu vực miền Trung sẽ có mưa to, gây nguy cơ ngập lụt
Dự báo thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước:

Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.    

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rải rác, riêng Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4; riêng vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa từ chiều tối có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa to đến rất to. Gió tây bắc tây bắc cấp 3, riêng Gia Lai và Đắk Lắk gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C./.

Theo PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết