Tiếng Việt | English

01/02/2020 - 08:32

Thời tiết ngày 01/02: Bắc Bộ có mưa phùn và rét buốt

Trong ngày 01/02, không khí lạnh tiếp tục gây ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc khiến trời rét đậm, đêm và sáng có mưa phùn rải rác.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây; đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C; vùng núi cao 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây; gần sáng và ngày mai có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C; vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, phía Nam có nơi trên 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, phía Nam 21 - 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, có nơi trên 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết