Tiếng Việt | English

29/02/2020 - 09:44

Thời tiết ngày 29/02: Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng ấm

Theo dự báo, ngày 29/02, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Ảnh minh họa: KT

Ảnh minh họa: KT

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 29/2:

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ:

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận:

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ:

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết