Tiếng Việt | English

15/04/2016 - 15:37

Thống nhất danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

101 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 được hội nghị hiệp thương lần thứ ba thống nhất, biểu quyết…

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND khóa IX

Sáng ngày 15-4-2016, dưới sự điều hành của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba về công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ở hội trường UBND tỉnh.

Đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh, thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, ban lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh đến dự.

Theo báo cáo, Ban Thường trực UB.MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực UB.MTTQVN các cấp tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 một cách chặt chẽ và đảm bảo theo luật định.

Tổng số 120 người có tên trong danh sách sơ bộ đã được tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri tại 96 hội nghị với 6.872 cử tri tham dự; trong đó có 3 hội nghị được tổ chức trên địa bàn TP.HCM.

Kết quả biểu quyết có 118 trường hợp đạt tỷ lệ 100%, có 1 trường hợp đạt 98,57% và 1 trường hợp đạt tỷ lệ 39,29%.

Đến ngày 14-4-2016, Ban Thường trực UB.MTTQVN tỉnh nhận được đơn của 17 người xin rút tên khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa lX.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đề nghị hội nghị cân nhắc, xem xét 2 trường hợp và 17 trường hợp có đơn xin không ứng cử.

Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh dự kiến danh sách là 101 người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể về thành phần: Khối Đảng 24 người, khối Nhà nước 34 người, khối MTTQ và các đoàn thể 33 người, tôn giáo 3 người, doanh nghiệp 7 người.

Về cơ cấu: Nữ 35/101 người; trẻ dưới 35 tuổi 16 người; ngoài Đảng 12 người; tái cử 19 người.

Sau khi xem xét, thảo luận dân chủ, cân nhắc lựa chọn, hội nghị đã đi đến thống nhất, biểu quyết danh sách 101 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Tấn Tú

Chia sẻ bài viết