Tiếng Việt | English

29/09/2016 - 16:15

Thông tin đối ngoại, báo chí cần chủ động, kịp thời đối với lĩnh vực phụ trách

Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được tại Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại và phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Ngày 29/9, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại và phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2016. Dự tập huấn có hơn 250 cán bộ, lãnh đạo là người phát ngôn các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn trong tỉnh.


Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Vụ trưởng Vụ Tây Âu – Bắc Mỹ - Ban Đối ngoại Trung ương - Bùi Thế Giang trình bày các chuyên đề tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: “Thông tin đối ngoại rất quan trọng đối với công tác đối ngoại và công tác tư tưởng. Thông tin đối ngoại sẽ quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam ra thế giới và thông tin về thế giới vào Việt Nam. Qua khóa tập huấn mong rằng, sẽ tạo được bước chuyển trong nhận thức của những người phát ngôn, làm công tác đối ngoại trong công tác thông tin đối ngoại, thông tin với báo chí. Thông tin đối ngoại, báo chí cần phải chủ động, kịp thời đối với lĩnh vực phụ trách”.

Tại hội nghị, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Trần Đức Lai và nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Vụ trưởng Vụ Tây Âu – Bắc Mỹ - Ban Đối ngoại Trung ương - Bùi Thế Giang trình bày nhiều vấn đề liên quan đến quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; quy định về việc mời và cho phép phóng viên báo chí nước ngoài đến tỉnh và cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài; đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; quan điểm của Việt Nam với các nước ASEAN sau phán quyết của tòa trọng tài Quốc tế về “đường lưỡi bò”; lập trường của Việt Nam về bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vấn đề biển Đông;…


Đại biểu tham gia hội nghị tập huấn

Lê Đức

Chia sẻ bài viết