Tiếng Việt | English

04/04/2018 - 09:26

Thông tin phản hồi: Đường tỉnh 816 đã bớt bụi...!

Trước đây, Báo Long An có bài phản ánh việc mở rộng Đường tỉnh (ĐT) 816 (còn gọi đường Bình Đức - Bình Hòa Nam), công trình thi công giai đoạn san nền chuẩn bị tráng nhựa, vào mùa khô, gây bụi cho người tham gia giao thông và người dân sống ven đường. Sau khi bài báo đăng, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Long An chỉ đạo Ban Quản lý dự án Công trình giao thông (QLDACTGT) làm việc với nhà thầu, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và tăng cường tưới nước để giảm bụi.

Đoạn đường gần cầu Biện Cung, ấp 1, xã Bình Đức thường xuyên được tưới nước

Đoạn đường gần cầu Biện Cung, ấp 1, xã Bình Đức thường xuyên được tưới nước

Trở lại công trình mở rộng ĐT816, gặp ông Nguyễn Minh Hiếu, ngụ ấp 1, xã Bình Đức, huyện Bến Lức, ông phấn khởi cho biết: “Gần đây, công nhân công trình tưới nước thường xuyên, 1 ngày tưới 3 lần nên bớt bụi. Tuy nhiên, do trời nắng nóng nên rất mau khô, tôi mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, tráng nhựa để bớt bụi và người dân đi lại thuận tiện hơn”.

Được biết, việc thi công mở rộng ĐT816 nằm trong chương trình cứng hóa mặt đường giao thông nông thôn đến trung tâm các xã, sau đó nâng cấp thành tuyến ĐT816 nối Quốc lộ (QL) 1 với QLN2. Công trình có tổng chiều dài 17km, (từ cầu Vàm Thủ Đoàn đến QLN2) đi qua các xã: Thạnh Đức, Bình Đức, Thạnh Lợi, Thạnh Hòa (huyện Bến Lức) và Bình Hòa Nam (huyện Đức Huệ), do Công ty TNHH Quang Tiền thi công và đang triển khai nhiều nhóm thi công để hoàn thành đúng tiến độ.

Liên quan đến công trình này, ông Nguyễn Cảnh Tiên - Phó Giám đốc Ban QLDACTGT, cho biết: “Thời gian gần đây, do nắng nóng kéo dài, việc tưới nước của đơn vị thi công chưa đủ độ ẩm. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu nhà thầu tưới nước tối thiểu 3 lần/ngày để hạn chế bụi ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống người dân”.

Theo đơn vị thi công, sắp tới sẽ tráng nhựa những đoạn hoàn thành hạng mục san nền và cứng hóa nền đường. Riêng một số đoạn, do chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng nên tiếp tục sửa chữa, gia cố nền đường và tăng cường tưới nước để hạn chế bụi.

Theo cán bộ Địa chính - Xây dựng xã Bình Đức - Trần Đại Thảo, xã còn 3 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Xã tiếp tục phối hợp ngành chức năng các cấp tăng cường vận động người dân hiến đất, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Việc chậm giải phóng mặt bằng là nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Chị Trần Thị Kim Tiến, ngụ ấp 2, xã Bình Đức, bán quán bên ĐT816 đề nghị: “Phía trước nhà tôi mới đổ cát nên khi xe ôtô chạy qua rất bụi. Vì hộ bà Nguyễn Thị Ng. (kế bên) chưa chịu bàn giao mặt bằng nên không thể thi công công trình. Chúng tôi mong muốn, các hộ chưa giao mặt bằng sớm hiến đất và đơn vị thi công mau chóng hoàn thành công trình, tránh kéo dài như hiện nay”./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết