Tiếng Việt | English

30/10/2016 - 11:06

Thông tin tiếp vụ 2 thanh niên chết trên đồng ở Mộc Hóa

Theo nguồn tin từ UBND xã Bình Hoà Trung, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, nạn nhân thứ hai của vụ 2 thanh niên chết trên đồng ở Mộc Hóa tên là Lê Ngọc Giang, SN 1980, ngụ ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung.

Giang là em rể của Đằng, hai anh em rủ nhau đi cào cá vào ban đêm và có khả năng cùng bị điện giật tử vong.


Ảnh mình họa nước lũ ngập trắng đồng xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa.

Như Long An online đưa tin, rạng sáng 29/10/2016, người dân ấp 2, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An phát hiện Nguyễn Văn Đằng ngụ ấp 2, xã Tân Lập và một người họ hàng (chưa rõ tên) của Đằng ngụ xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa chết trên đồng ruộng.

Theo người dân, nguyên nhân có thể hai thanh niên đi xuyệc cá bằng cào và sơ ý bị điện giật chết.

UBND xã Bình Hoà Trung thông tin Giang là con trai út, hiện là lao động chính của gia đình. Giang có 3 con nhỏ, ngoài ra phải nuôi mẹ già 67 tuổi bị bệnh. Cha của Giang là ông Lê Ngọc Mật mới mất 49 ngày. Hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Hai nạn nhân được cơ quan công an khám nghiệm tử thi để làm rõ cái chết./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết