Tiếng Việt | English

09/09/2015 - 20:56

Thu hút vốn FDI của Việt Nam tăng 30,4% trong 8 tháng

Theo Bộ Tài chính, thu hút và giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 8 tháng qua đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2015.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, thu hút và giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đều tăng trưởng mạnh, đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2011-2015 (tăng lần lượt ở mức 30,4% và 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái). Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm 2015 tăng 9,9% (cùng kỳ năm 2014 tăng 6,3%).

Bộ Tài chính cũng cho hay, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam trong 8 tháng tăng 16% so với cùng kỳ năm 2014 – mức cao nhất kể từ năm 2011. Trong khi đó, xuất khẩu chỉ tăng tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập siêu ước đạt 3,3 tỷ.


Thu hút vốn FDI của Việt Nam tăng 30,4% trong 8 tháng. (Ảnh: KT).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 giảm 0,07% so với tháng trước, tăng 0,61% so với thời điểm tháng 12/2014, tính chung 8 tháng CPI đã tăng 0,83% so với cuối năm 2014.

Bộ Tài chính cho rằng, kinh tế toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp: Kinh tế Mỹ, ASEAN-5 tăng trưởng trong lúc nền kinh tế Trung Quốc sụt giảm tác động mạnh tới kinh tế thế giới.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giảm giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đã có tác động đến việc giảm giá mạnh của đồng tiền của nhiều nước như Ringgit của Malaysia; đô la của Australia và New Zealand; Won Hàn Quốc, baht Thái Lan, và đồng Việt Nam.

Theo Bộ Tài chính, bên cạnh các yếu tố tích cực, cũng đã và đang xuất hiện một số nhân tố có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế thời gian tới, đó là: áp lực tăng giá của đồng USD và sự giảm mạnh của giá dầu thế giới; nhập siêu tăng.

Ngoài ra, sự biến động của kinh tế tăng và chính sách tài chính tiền tệ của Trung Quốc (giảm giá Nhân dân tệ, hạ lãi suất và dự trữ bắt buộc, bơm tiền vào thị trường tài chính...) cũng có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư và người dân ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ và tài chính trong nước./.

Trần Ngọc/VOV.VN
 

Chia sẻ bài viết