Tiếng Việt | English

07/03/2019 - 14:32

Thủ lĩnh Đoàn gương mẫu, nhiệt huyết

Năng nổ, nhiệt tình, biết lắng nghe, chia sẻ và có cách làm thiết thực, hiệu quả trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên,... là những nhận xét của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) dành cho Bí thư Đoàn trường THPT Đông Thạnh (xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) - Huỳnh Trung Hiếu. Anh là cán bộ Đoàn duy nhất của tỉnh vinh dự được Trung ương đoàn trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019.

Bí thư Đoàn trường THPT Đông Thạnh - Huỳnh Trung Hiếu (bìa phải) cùng đoàn viên, thanh niên của trường thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng  Nguyễn Thị Tần (xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc) vào dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

Bí thư Đoàn trường THPT Đông Thạnh - Huỳnh Trung Hiếu (bìa phải) cùng đoàn viên, thanh niên của trường thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng  Nguyễn Thị Tần (xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc) vào dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

Tích cực với hoạt động đoàn

Với vai trò là “cánh chim đầu đàn” của phong trào Đoàn trường, những năm qua, anh Hiếu phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực. Đặc biệt, anh tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Trường học an toàn về an ninh, trật tự; cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong ĐVTN.

Những năm qua, anh cùng Ban Chấp hành (BCH) Đoàn trường phối hợp tổ chức thành công chương trình Khi tôi 18 và Lễ trưởng thành - Tri ân học sinh khối 12; tham mưu Ban Giám hiệu trang bị tủ sách về Bác Hồ, đáp ứng nhu cầu đọc của ĐVTN và giáo viên trong trường. Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sống và giao tiếp cho ĐVTN, anh phối hợp BCH chi đoàn các lớp tổ chức nhiều đợt du khảo về nguồn, kết hợp làm lễ kết nạp đoàn viên tại các khu di tích lịch sử trên địa bàn huyện; tổ chức cho ĐVTN tham quan triển lãm tư liệu về Hoàng Sa - Trường Sa, Hội trại xuân Biển, đảo, biên giới cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí thiết thực khác.

“Em khá ấn tượng với Hội thi Hướng dẫn viên quê tôi, Sân khấu hóa tái hiện nhân vật lịch sử do thầy Hiếu tổ chức. Qua đây, giúp em cũng như các bạn trong trường hiểu hơn về các khu di tích, nhân vật lịch sử trên địa bàn huyện, từ đó, ra sức học tập, rèn luyện đạo đức, tích cực tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên” - Trần Thị Thanh Tuyền - học sinh Trường THPT Đông Thạnh, bày tỏ.

Những ngày này, anh Hiếu khá bận rộn với các hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2019. Với chủ đề “Tuổi trẻ Trường THPT Đông Thạnh tình nguyện vì cộng đồng”, Đoàn trường triển khai sôi nổi các hoạt động: Mua bảo hiểm giúp bạn, Tủ áo tình thương, Ngày hội hoán đổi (ĐVTN quyên góp, hoán đổi những vật dụng ít sử dụng cho các bạn thật sự có nhu cầu sử dụng), cùng với các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa: Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, quét dọn nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tại một số xã vùng hạ của huyện: Đông Thạnh, Tân Tập, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây,...

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn

Không chỉ nhiệt huyết với phong trào Đoàn, anh Hiếu còn là chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp trường. Nhằm nâng cao chất lượng công tác dạy và học, anh luôn lắng nghe, tích cực học hỏi kinh nghiệm giảng dạy của bạn bè, đồng nghiệp; tìm tòi, bổ sung thêm kiến thức, phương pháp giảng dạy mới và kết hợp sử dụng các phương tiện giảng dạy hiện đại giúp các tiết học thêm sinh động. “Thầy thường xuyên quan tâm, đôn đốc, kèm cặp, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng em có cơ hội tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất” - Trần Thanh Khương - học sinh Trường THPT Đông Thạnh, chia sẻ.

Qua thời gian công tác tại trường, anh nhận thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục còn ít, công cụ hỗ trợ công tác quản lý cũng như công tác dạy học của giáo viên còn nhiều hạn chế,... Từ đó, anh nghiên cứu, sáng kiến sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (Facebook, Messenger, Zalo) để liên lạc giữa Đoàn trường với Ban Giám hiệu, ban chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp, các thành viên trong BCH Đoàn trường nhằm truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả. Đặc biệt, anh còn chủ động xây dựng mô hình Video tuyên truyền trên mạng xã hội. Hàng tháng, BCH Đoàn trường họp, thống nhất chủ đề, sau đó phân công Câu lạc bộ Tình nguyện, Câu lạc bộ Văn nghệ của trường xây dựng kịch bản, các thành viên trong câu lạc bộ đảm nhận trong từng vai diễn. Sau khi video hoàn thành sẽ được đăng tải trên trang Facebook của Đoàn trường, giúp các bạn ĐVTN tiếp cận cách giáo dục mới, thời đại công nghệ 4.0.

Bí thư Đoàn trường THPT Đông Thạnh - Huỳnh Trung Hiếu (thứ 2, trái qua) cùng đoàn viên, thanh niên của trường đến thăm, trao quà cho em Đoàn Thanh Hậu - học sinh Trường THCS Tân Tập (xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc), có nhà bị hỏa hoạn

Bí thư Đoàn trường THPT Đông Thạnh - Huỳnh Trung Hiếu (thứ 2, trái qua) cùng đoàn viên, thanh niên của trường đến thăm, trao quà cho em Đoàn Thanh Hậu - học sinh Trường THCS Tân Tập (xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc), có nhà bị hỏa hoạn

Anh Hiếu bộc bạch: “Là người con vùng thượng, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm TP.HCM ngành Tin học, tôi về vùng hạ công tác, bước đầu gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Thế nhưng, với sự quan tâm, chỉ đạo của Đoàn cấp trên, sự ủng hộ từ Ban Giám hiệu nhà trường cùng sự tin tưởng của tuổi trẻ xã Đông Thạnh, tôi sớm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng được lực lượng thanh niên hùng hậu, tổ chức Đoàn trường mạnh về các hoạt động xã hội”.

Với những thành tích xuất sắc của mình, suốt 5 năm qua, anh Hiếu nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn, Huyện đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Đặc biệt, năm nay, anh vinh dự, tự hào là 1 trong 72 cán bộ, đoàn viên xuất sắc toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng. Được biết, Hội nghị Tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc diễn ra vào tối 24/3/2019 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết