Tiếng Việt | English

22/04/2017 - 05:10

Thủ môn tuyển U-20 VN được HLV Đức huấn luyện

Chiều 21/4 (giờ VN), các thủ môn đội tuyển U-20 VN đã được HLV thủ môn của U-23 Borussia M’gladbach trực tiếp rèn kỹ năng trấn giữ khung thành trong chuyến tập huấn tại Đức nhằm chuẩn bị cho VCK U-20 thế giới 2017 tại Hàn Quốc vào tháng tới.

HLV Christoph Semmler hướng dẫn cho một thủ môn của tuyên U-20 VN. Ảnh: Tuấn Đoàn
U-23 Borussia M’gladbach là đội đã thắng U-20 VN 1-0 trong trận giao hữu đầu tiên hôm 19/4.

Với kinh nghiệm thi đấu bóng đá đỉnh cao và phương pháp huấn luyện khoa học, Christoph Semmler – cựu cầu thủ và nay là HLV thủ môn của U-23 Borussia M.gladbach đã giúp cho 3 thủ môn Sỹ Huy, Minh Hiếu và Tiến Dũng vỡ ra rất nhiều bài học quý.

Tuy mới chỉ tiếp xúc qua một buổi tập nhưng HLV Christoph Semmler đã phát hiện ra những điểm còn hạn chế của các thủ môn U-20 VN. Ông nói: “Các thủ môn của tuyển U-20 VN có kĩ thuật cơ bản tốt. Thông qua trận giao hữu vừa rồi, tôi thấy họ có quyết tâm rất cao khi thi đấu nhưng điểm yếu là khả năng chịu sức ép chưa tốt khi đối phương gây áp lực”.

Để giúp khắc phục điểm yếu này, HLV Christoph Semmler đã đưa ra các bài huấn luyện kỹ năng với cường độ rất cao, liên tục buộc Sỹ Huy, Minh Hiếu và Tiến Dũng phải phản xạ cản phá các pha dứt điểm đến từ nhiều hướng, nhiều cự ly và có đường bóng cao, thấp khác nhau. Đây có thể xem là trải nghiệm rất tốt đối với các thủ môn của U-20 VN. Bởi tại VCK U-20 thế giới sắp tới, họ sẽ luôn phải đối diện với áp lực tấn công rất lớn từ các đối thủ được xem là mạnh hơn hẳn.

Chiều cùng ngày, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có mặt tại Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau để hội quân cùng U-20 VN sau khi thi đấu cho CLB Hà Nội ở AFC Cup 2017. Sự góp mặt của Quang Hải sẽ giúp HLV Hoàng Anh Tuấn có thêm sự lựa chọn trong các thử nghiệm về nhân sự cũng như đấu pháp để hoàn thiện bộ khung chính của U-20 VN./.

N.K/tuoitre online 

Chia sẻ bài viết