Tiếng Việt | English

12/01/2019 - 19:29

Thu nhập cao nhờ trồng tắc

Mỗi năm, gia đình bà Nguyễn Thị Loan thu nhập trên 200 triệu đồng từ cây tắc

Mỗi năm, gia đình bà Nguyễn Thị Loan thu nhập trên 200 triệu đồng từ cây tắc

Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần cải thiện đời sống. Nhận thấy canh tác lúa bị ảnh hưởng nhiều bởi sâu, bệnh, gia đình bà Nguyễn Thị Loan, ngụ ấp Bắc Chan 2, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, chuyển đổi 1ha đất trồng lúa sang trồng hơn 1.600 gốc tắc. Khi mới thực hiện, gia đình bà cũng gặp một số khó khăn do chưa có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc. Thế nhưng, với sự quyết tâm, bà đầu tư hệ thống đê bao, tưới tiêu tự động và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Năm đầu tiên, vườn tắc của bà thu hoạch được khoảng 15 tấn, từ năm thứ 2 trở đi thu hoạch khoảng 30 tấn, bán với giá từ 10.000-18.000 đồng/kg tùy thời điểm. Ngoài bán tắc tươi, bà còn làm tắc muối, bán với giá 60.000 đồng/hộp. Mỗi năm, gia đình bà thu nhập trên 200 triệu đồng từ cây tắc. Theo bà Loan, năm đầu tiên trồng tắc không có lãi vì chi phí đầu tư khá cao, khoảng 250 triệu đồng/ha. Từ năm thứ 2 trở đi, người trồng mới có lãi. Mỗi cây tắc cho thu hoạch từ 3-4 năm. Thời gian tới, gia đình bà sẽ mở rộng diện tích canh tác và làm thêm nhiều sản phẩm khác từ trái tắc như tắc ngâm mật ong, mứt tắc để cung cấp cho thị trường.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng là hướng đi đúng đắn trong nông nghiệp. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và các ngành liên quan cần quy hoạch cụ thể, hỗ trợ nông dân trong sản xuất. Bên cạnh đó, nông dân không nên phát triển sản xuất một cách ồ ạt, tự phát mà phải tìm hiểu thị trường, liên kết trong sản xuất, nhằm bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản, tránh trường hợp cung vượt cầu./.

Tuấn Hùng-Tấn Hoàng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích