Tiếng Việt | English

06/12/2019 - 22:54

Thủ Thừa, Cần Đước: Họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Ngày 06/12, huyện Thủ Thừa và Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCBVN).

*Thời gian qua, Hội CCBVN huyện Thủ Thừa vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Hiện, toàn huyện có  trên 1.340 hội viên với 59 chi hội. Trong năm 2019, Hội CCBVN huyện làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước không tham gia khiếu kiện đông người.

Huyện Thủ Thừa họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Ngọc Hân - Huỳnh Du

Ngoài ra, Hội còn tham gia hòa giải  tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được 94 vụ, hòa giải thành 72 vụ, đạt gần 77%; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Hội phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp hội viên vay vốn  phát triển kinh tế gia đình với gần 18,650 tỉ đồng. Đời sống hội viên từng bước được nâng lên, hiện có trên 90% hộ khá, giàu.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phát huy vai trò “Cựu chiến binh gương mẫu” trong mọi hoạt động của đời sống xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. 

* Hội CCBVN huyện Cần Đước tổ chức Đại hội lần đầu tiên vào ngày 09/6/1990 với 325 hội viên, đến nay, Hội có gần 2.000 hội viên.

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng trao giấy khen cho hội viên Hội Cựu chiến binh. Ảnh: Kim Khánh – Kim Thoa

Trong gần 30 năm qua, cán bộ, hội viên luôn phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thông qua phong trào mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hội viên tự nguyện hiến hàng chục ngàn m2 đất, đóng góp hàng tỉ đồng và nhiều ngày công lao động để làm mới, sửa chữa nâng cấp các công trình giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, trồng cây xanh trên các tuyến giao thông nông thôn, tham gia bảo vệ môi trường ở khu dân cư.

Hội nhận nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay sản xuất, góp phần cải thiện cuộc sống gia đình; đến nay, trên địa bàn huyện không còn hộ hội viên nghèo; vận động xây dựng nhà đồng đội cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, hội viên CCB./.

Ngọc Hân, Huỳnh Du - Kim Khánh, Kim Thoa

Chia sẻ bài viết