Tiếng Việt | English

26/03/2018 - 16:23

Thủ Thừa: Giải quyết trên 98% vụ việc liên quan đến tố giác, tin báo về tội phạm

Ngày 26/3, Huyện ủy Thủ Thừa tổ chức sơ kết công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giai đoạn 2012 - 2017.

Từ năm 2012 - 2017, Thủ Thừa tiếp nhận gần 500 vụ việc liên quan đến tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Thời gian qua, các cơ quan chức năng tiếp nhận gần 500 vụ việc; trong đó có 165 vụ tố giác, 329 tin báo và 4 vụ kiến nghị khởi tố.

Kết quả, 493 vụ được giải quyết, đạt tỷ lệ trên 98%; trong đó, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 318 vụ, không khởi tố vụ án hình sự đối với 166 vụ, chuyển 9 vụ cho cơ quan khác có thẩm quyền giải quyết, không có tin tồn quá hạn luật định.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh 5 vụ. Viện kiểm sát phối hợp cơ quan điều tra, tòa án chọn 24 vụ án điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh phục vụ tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Ngoài ra, trong suốt thời gian từ năm 2012 - 2017, trên địa bàn huyện không để xảy ra trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, kịp thời đấu tranh phòng, chống, ngăn ngừa các hành vi vi phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố còn một số hạn chế như kéo dài thời gian xác minh trước khi thụ lý, để quá thời hạn phải gia hạn thời gian giải quyết do phải chờ kết quả giám định, định giá tài sản và có những vụ việc khó khăn trong thu thập chứng cứ,…/.

Ngọc Hân – Huỳnh Du

Chia sẻ bài viết