Tiếng Việt | English

03/04/2018 - 16:55

Thủ Thừa hỗ trợ xây dựng 11 mái ấm Công đoàn

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức Đại hội Công đoàn (CĐ) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Lê Thị Rết dự.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội, chụp hình với lãnh đạo tỉnh, huyện

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội, chụp hình với lãnh đạo tỉnh, huyện

Huyện Thủ Thừa có 85 CĐ cơ sở với 3.247 CĐ viên. Trong đó, khu vực Nhà nước có 63 CĐ cơ sở với 2.146 CĐ viên, còn lại khu vực ngoài Nhà nước. Nhiệm kỳ qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động huyện từng bước được chuẩn hóa về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác, góp phần giữ vai trò nòng cốt, thúc đẩy sự phát triển KT-XH địa phương.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động được các cấp CĐ quan tâm thực hiện. Nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện tặng 738 phần quà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết, Tháng Công nhân với tổng số tiền trên 353 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 11 mái ấm CĐ với tổng số tiền 380 triệu đồng, từ đó giúp CĐ viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có nơi ở ổn định, phát triển kinh tế gia đình.

Đại hội bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Bà Nguyễn Thị Thu Tâm tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ huyện Thủ Thừa nhiệm kỳ 2018-2023./.

Mộng Đào - Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết