Tiếng Việt | English

27/09/2019 - 19:03

Thủ Thừa: Kỳ họp HĐND huyện thông qua tờ trình và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 27/9, HĐND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức kỳ họp lần thứ 14 (kỳ họp bất thường), nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhằm thông qua tờ trình và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

Các đại biểu thống nhất tờ trình và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Tại kỳ họp này, các đại biểu thống nhất với tờ trình và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Cụ thể, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Tân Lập và xã Long Thành để thành lập 1 xã mới lấy tên là xã Tân Long, có diện tích tự nhiên 81,43km2, dân số 1.679 người. 

Xã Tân Long có 2 ấp, phía Đông giáp xã Thạnh Lợi và xã Thạnh Hòa (huyện Bến Lúc); phía Tây giáp xã Long Thạnh (huyện Thủ Thừa) và xã Thuận Bình (huyện Thanh Hóa); phía Nam giáp xã Long Thuận và xã Tân Thành (huyện Thủ Thừa) và xã Bình Đức (huyện Bến Lức); phía Bắc giáp xã Bình Hòa Hưng, xã Bình Hòa Nam và xã Bình Thành (huyện Đức Huệ).

Trên cơ sở phương án sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính mới là xã Tân Long, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dự kiến bố trí là 34 người, trong đó cán bộ 11 người, công chức 11 người, có 6 người hoạt động không chuyên trách xã, 6 người hoạt động không chuyên trách ấp. Trụ sở làm việc xã Tân Long sẽ sử dụng trụ sở hiện có của UBND xã Tân Lập.

Sau khi sắp xếp, huyện Thủ Thừa còn 12 đơn vị hành chính trực thuộc, giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã. Qua đó, nhằm tinh gọn đầu mối và tổ chức bộ máy, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân./.

Mộng Đào - Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết