Tiếng Việt | English

27/06/2020 - 07:35

Thủ Thừa: Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Chiều 26/6, Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập thể được biểu dương, khen thưởng về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thời gian qua, Thủ Thừa thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; không để xảy ra những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhiều địa phương, đơn vị có các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy phát động thực hiện mô hình “đeo huy hiệu Bác trong giờ làm việc” từ năm 2016 đến nay. Việc đeo huy hiệu Bác trên ngực áo mỗi ngày nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên luôn có Bác bên mình và khắc ghi làm theo những lời Bác dạy. Ngoài ra, xã Mỹ Lạc có mô hình “3 trong 1”, xã Mỹ An có mô hình “4 an”, Hội Liên hiệp Phụ nữ có mô hình “nuôi heo đất”, “áo trắng học đường” “tiếp sức mùa thi cho học sinh THPT”,…

Cá nhân được biểu dương, khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện cũng còn một số hạn chế. Trong đó, một số cấp ủy xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy trong thực hiện Chỉ thị 05 theo chuyên đề hàng năm còn chung chung, chưa bám sát nội dung chỉ đạo và tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Dịp này, 43 cá nhân, 18 tập thể được biểu dương, khen thưởng về thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết