Tiếng Việt | English

09/10/2018 - 13:20

Thủ Thừa: Quê hương đổi mới

Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đạt nhiều kết quả quan trọng, phần lớn các chỉ tiêu đạt khá, một số vượt kế hoạch. Trong đó, Chương trình Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn và công trình Trường Tiểu học thị trấn Thủ Thừa được xem là “điểm sáng” trong nửa nhiệm kỳ qua.

Thầy và trò Trường Tiểu học thị trấn Thủ Thừa cùng quyết tâm trong năm học mới

Thầy và trò Trường Tiểu học thị trấn Thủ Thừa cùng quyết tâm trong năm học mới

Những tuyến đường, cây cầu hợp lòng dân

So với hơn 2 năm trước, Thủ Thừa hôm nay có nhiều đổi thay. Về lại xã Mỹ Thạnh, Long Thuận, Tân Thành..., những con đường “nắng bụi, mưa lầy” dần được thay thế bằng con đường đal và đá xanh hay những cây cầu bằng gỗ không chắc chắn cũng được thay bằng cầu bêtông kiên cố. Giao thông thuận lợi, bộ mặt nông thôn dần khởi sắc. Đây là kết quả sau gần 3 năm thực hiện Chương trình Huy động các nguồn xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn - 1 trong 3 chương trình đột phá theo NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Bà Lý Thị Xuân (63 tuổi), ngụ ấp 3, xã Tân Thành, tâm sự: “Trước đây, đường đi khó khăn, người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa bất tiện, nhất là vào mùa mưa, đường sình lầy, cầu trơn trợt, học sinh đi học rất vất vả. Từ khi đường được trải đá, cầu được xây mới bằng bêtông chắc chắn, người dân nơi đây đều vui mừng, phấn khởi. Bộ mặt nông thôn của xã nhờ vậy mà có nhiều đổi mới”. Được biết, bà Xuân là một trong những người tích cực đóng góp kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn tại địa phương, trong đó, công trình đường Kênh 8 và cầu Kênh 8 (ấp 3, xã Tân Thành), gia đình bà Xuân đóng góp 15 triệu đồng. Ngoài ra, bà còn tham gia vận động người dân trong ấp đóng góp kinh phí để xây cầu.

Chủ tịch UBND xã Tân Thành - Lê Văn Hồng cho biết: “Thực hiện Chương trình đột phá Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, xã thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Theo đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vận động người dân - những người trực tiếp hưởng thụ công trình, đóng góp kinh phí và tích cực vận động mạnh thường quân. Qua gần 3 năm thực hiện, nhiều công trình giao thông nông thôn được hình thành, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần thay đổi bộ mặt những vùng quê”.

Những đường đất ngày nào nay dần được thay bằng đường đal, đường cấp phối đá

Những đường đất ngày nào nay dần được thay bằng đường đal, đường cấp phối đá

Có thể nói, thực hiện Chương trình Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là khâu đột phá để phát triển KT-XH ở địa phương, nhất là xây dựng nông thôn mới. Nửa nhiệm kỳ qua, huyện bêtông hóa 20,7km đường giao thông nông thôn (đạt 41,4% so với chỉ tiêu NQ (50km trở lên)); đường cấp phối đá thực hiện 40,187km (đạt 66,98% so với chỉ tiêu NQ (60km trở lên)); xây dựng 45 cầu bêtông, đạt 300% so với chỉ tiêu NQ (15 cây cầu trở lên). Trong đó, người dân địa phương hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động và các đơn vị tài trợ với tổng số tiền 9,4 tỉ đồng. Kết quả trên góp phần không nhỏ trong việc thay đổi diện mạo quê hương. 

Niềm vui từ ngôi trường mới

Trường Tiểu học thị trấn Thủ Thừa được khánh thành, đưa vào sử dụng là niềm vui, phấn khởi của người dân. Đây là công trình trọng điểm theo NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020). Trường có 30 phòng học, 14 phòng chức năng; nhà đa năng; hành lang - cầu nối; cổng - hàng rào - nhà bảo vệ; nhà để xe;... đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.000 học sinh; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực trẻ. Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Thủ Thừa - Trương Thành Thông cho biết: “Để xứng đáng với sự kỳ vọng của xã hội đối với ngôi trường mới, tập thể nhà trường quyết tâm thi đua dạy tốt - học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh”.

Cầu bêtông giúp người dân an tâm đi lại, vận chuyển hàng hóa

Cầu bêtông giúp người dân an tâm đi lại, vận chuyển hàng hóa

Nửa nhiệm kỳ qua, thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XI, Thủ Thừa đạt nhiều kết quả quan trọng. Chương trình đột phá Phát triển đàn bò thịt được nông dân tích cực tham gia, góp phần phát triển đàn bò thịt của địa phương, giúp người dân có thêm việc làm, tăng thu nhập. Hiện toàn huyện có 3.570 con bò thịt, đạt 71,4% so với chỉ tiêu NQ (5.000 con). Chương trình đột phá Chỉnh trang đô thị thị trấn Thủ Thừa đang tập trung chỉnh trang đô thị hiện hữu, lập lại trật tự, mỹ quan đô thị, đạt một số kết quả phấn khởi. Bên cạnh đó, trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng - an ninh, nội chính, hoạt động hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Hiện toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân một xã đạt chuẩn 11,83/19 tiêu chí; 24/43 trường đạt chuẩn quốc gia; 7 xã được công nhận xã văn hóa,... Đến nay, Thủ Thừa đạt và vượt 9/16 chỉ tiêu chủ yếu NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020)./.

Sau thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), trên cơ sở NQĐH, Huyện ủy Thủ Thừa chủ động xây dựng và ban hành NQ, chương trình hành động về nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo khí thế phấn khởi trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Qua nửa nhiệm kỳ, 16/16 chỉ tiêu chủ yếu của NQ thực hiện cơ bản bảo đảm so với NQ. Công trình trọng điểm, chương trình đột phá bảo đảm tiến độ thực hiện. Trong đó, công trình trọng điểm hoàn thành trước kế hoạch, khánh thành và đưa vào sử dụng tháng 9/2018. Nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ huyện ra sức phấn đấu, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tận dụng mọi cơ hội triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa - Dương Văn Tuấn

Hoàng Trà

Chia sẻ bài viết