Tiếng Việt | English

21/11/2018 - 21:37

Thủ Thừa: Số người bị thương vì tai nạn giao thông tăng

Thượng tá Võ Văn Triều - Phó trưởng Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết: “Trong 10 tháng năm 2018, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn giảm nhưng số người bị thương vì TNGT tăng.”

Công trình sửa chữa, nâng cấp Cầu Voi 1 diễn ra chậm so với kế hoạch

Tính đến ngày 15/11, trên địa bàn huyện xảy ra 23 vụ TNGT, làm chết 8 người, bị thương 44 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ TNGT giảm 6 vụ (23/29), số người chết giảm 1 (8/9). Tuy nhiên, số người bị thương tăng 15 (44/29) người. Nguyên nhân số người bị thương tăng là do vụ TNGT nghiêm trọng lật xe khách tại km số 8, Quốc lộ 62, ấp 3, xã Mỹ An làm 1 người chết và hàng chục người khác bị thương.

Bên cạnh đó, Cầu Voi 1, xã Nhị Thành đang trong giai đoạn sửa chữa nâng cấp nên ảnh hưởng rất nhiều đến trật tự, an toàn giao thông. Anh Nguyễn Văn Tỷ, đội viên Đội dân phòng ấp 5, xã Nhị Thành cho biết: “Vào các ngày cuối tuần, phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 rất đông, trong khi đó, Cầu Voi 1 lại đang được sửa chữa, nhiều mô tô phải chạy vào làn đường dành cho ô tô nên thường xuyên xảy ra TNGT.”./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết