Tiếng Việt | English

27/05/2019 - 17:40

Thứ trưởng Bộ Công an - Nguyễn Văn Sơn làm việc tại Công an tỉnh Long An

Chiều 27/5, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Công an tỉnh Long An.

Thứ trưởng Bộ Công an - Nguyễn Văn Sơn làm việc tại Công an tỉnh Long An

Tham dự cuộc làm việc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh, đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an cùng Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh.

Theo Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh, từ đầu năm 2019 đến nay, Công an tỉnh Long An chủ động triển khai có hiệu quả các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

Theo thống kê, tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 231 vụ, làm chết 18 người, bị thương 16 người. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm không mới nhưng tính chất phạm tội liều lĩnh, manh động, hoạt động lưu động. Nổi lên là tội phạm giết người, cướp tài sản, cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có,…

Về tình hình tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ 346 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; thu giữ 823.783 gói thuốc lá ngoại và một số hàng hóa khác trị giá 11 tỉ đồng; tạm giữ 44 ô tô, 140 mô tô là phương tiện vận chuyển; lập hồ sơ xử lý 62 đối tượng, bắt 26 đối tượng, khởi tố bị can 31 đối tượng.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt giữ 42 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, 55 đối tượng; thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đánh giá, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an những tháng đầu năm 2019 dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, sự hỗ trợ, giúp sức của các tầng lớp nhân dân, trong đó, lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Công an nói riêng làm nòng cốt. Từ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh giữ vững ổn định, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh Long An đạt được thời gian qua. Thời gian tới, ông yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, triển khai có hiệu quả các mặt công tác; chủ động phối hợp các cơ quan, ban, ngành, bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết