Tiếng Việt | English

02/06/2017 - 17:35

Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác tại Trại giam Long Hòa

Ngày 02/6, Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cùng Đoàn công tác Bộ Công an đến kiểm tra công tác tại Trại giam Long Hòa - Tổng cục VIII, Bộ Công an đóng tại địa bàn ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.


Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác tại Trại giam Long HòaGiám thị Trại giam Long Hòa - Đại tá Nguyễn Nhật Anh báo cáo với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn về tình hình, kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2017 và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Theo báo cáo, Trại giam Long Hòa có hơn 2.300 phạm nhân nam, nữ. Từ đầu năm 2017 đến nay, Trại giam Long Hòa bảo đảm ổn định tốt an ninh, an toàn khu vực Trại giam, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cảm hóa, cải tạo phạm nhân. Tổ chức phát động các phong trào thi đua cải tạo phạm nhân; xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù. Ban Giám thị tổ chức gặp gỡ, đối thoại với phạm nhân tại 2 phân trại theo định kỳ, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của phạm nhân giúp họ yên tâm cải tạo.


Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Nguyễn Văn Sơn (bìa trái) kiểm tra nơi làm việc, học tập của phạm nhân

Để kịp thời, động viên những phạm nhân có ý thức phấn đấu, cải tạo tốt, Trại khen thưởng bằng hình thức cho thăm thêm lần, thêm giờ;... Trại giam Long Hòa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Long An dạy nghề và cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân; mở 2 lớp xóa mù chữ cho 37 phạm nhân,...

Ghi nhận kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Trại giam Long Hòa đã đạt, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo, thời gian tới, Trại giam Long Hòa cần tiếp tục xây dựng lực lượng, nâng cao hơn nữa hiệu quả các mặt công tác quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo, cảm hoá phạm nhân, góp phần trả về xã hội ngày càng nhiều công dân lương thiện có ích cho gia đình, xã hội./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết