Tiếng Việt | English

20/03/2019 - 23:15

Thủ tướng Anh đề nghị EU hoãn tiến trình 'ly hôn' đến cuối tháng 6

Trong thư gửi Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/3, Thủ tướng Anh Theresa May đề nghị EU lui thời điểm "ly hôn" (ngày 29/3) cho tới ngày 30/6 tới.

Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các nguồn tin, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã nhận được thư đề nghị nêu trên của Thủ tướng May về việc gia hạn Điều 50 Hiệp ước Lisbon cho tới cuối tháng 6.

Theo một tài liệu của EU, châu Âu tái khẳng định sẽ không đàm phán lại về việc rời “mái nhà chung” của Anh trong thời điểm trì hoãn Brexit, và thời gian này có thể được tận dụng để hoàn thiện các văn kiện cho một tuyên bố về quan hệ tương lai giữa Anh và EU.

Các thông tin trên được đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU kéo dài 2 ngày (21-22/3), trong đó các quan chức châu Âu sẽ thảo luận về đề nghị trên của London.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tuyên bố ông không kỳ vọng Hội nghị thượng đỉnh EU tới đây có thể đưa ra được quyết định liên quan vấn đề Brexit.

Ông nhấn mạnh phía EU sẽ không đưa ra bất cứ quyết định nào khi mà quan điểm của Anh vẫn chưa rõ ràng./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết